"Nữ quái" thuê xe ôm đi trộm tài sản liên tỉnh sa lưới

Thứ Bảy, 26/03/2022 10:10  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Ngày 25-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Lê Thị Mười Ba (SN 1974, ngụ ấp Ninh Chài, X.Ninh Quới A, H.Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, ngày 10-3, Ba thuê xe ôm chở từ huyện Hồng Dân đến huyện Đông Hải để tìm người quen. Khi đến chợ Kinh Tư thuộc ấp Diêm Điền, X.Điền Hải, H.Đông Hải, Ba kêu xe ôm dừng lại và đi vào sạp rau củ để mua đồ.

Tại đây, Lê Thị Mười Ba áp sát một người phụ nữ và lấy trộm số tiền gần 1 triệu đồng. Khi phát hiện bị người lạ móc túi, bị hại nhanh chóng tri hô và cùng người dân địa phương truy đuổi, bắt được kẻ trộm giao Công an. Tại cơ quan công an, với thủ đoạn trên, đối tượng còn thực hiện nhiều vụ trộm tài sản khác ở nhiều địa phương trên địa bàn 2 tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng.

Thạch Cãnh
Lê Thị Mười Ba tại cơ quan điều tra

* Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hải cũng vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hải đề nghị truy tố Thạch Cãnh (SN 1997, ngụ P1, TX.Giá Rai) về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo đó, để có tiền tiêu xài, khoảng 22 giờ ngày 2-10-2021, Thạch Cãnh đi bộ trên các tuyến đường để tìm tài sản của người dân với ý định trộm cắp. Khi đến ấp Rạch Rắn, X. Long Điền, H.Đông Hải, phát hiện 3 chiếc vỏ composite đậu dưới sông không người trông coi nên Cãnh tháo dây buộc võ rồi lấy trộm 1 vỏ composite cùng một động cơ xăng Vanguard 6 HP.

Sau đó, Thạch Cãnh đem động cơ xăng trên bán cho người khác, còn chiếc vỏ composite thì Cãnh để lại dưới kênh sông. Theo kết luận định giá tài sản, chiếc vỏ composite và động cơ xăng Vanguard 6 HP do Thạch Cãnh trộm cắp còn giá trị gần 9 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang