Xóa sổ trang trại trồng, sơ chế cần sa quy mô lớn

Thứ Ba, 20/12/2022 15:51

|

(CAO) Ngày 19-12, Công an H.Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tiến hành kiểm tra, phát hiện một căn nhà trồng, sơ chế cây cần ca tại xã Kông Htok, H.Chư Sê.

Qua kiểm tra, căn nhà gỗ có diện tích 12m2, được dựng bằng khung gỗ, có 23 bóng đèn sấy. Cơ quan Công an phát hiện trong nhà có đối tượng Hồ Văn Anh (SN 1989, ngụ TT.Chư Sê, H.Chư Sê). Ngoài ra, tại đây, cơ quan công an thu giữ 12kg hoa, lá cần sa đang được sấy khô.

Đối tượng Hồ Văn Anh. Ảnh CA H. Chư Sê.

Mở rộng kiểm tra, Công an H.Chư Sê thu giữ tại khu vực nhà của đối tượng Anh khoảng 1,6 kg cần sa đã được sấy khô, 1 cân tiểu ly, nhiều dụng cụ thu hoạch cần sa. Ngoài vườn của đối tượng Anh còn có 60 cây cần sa chưa thu hoạch; 30,5 kg (gốc rễ, thân, lá, cành cây cần sa) đối tượng bỏ lại sau khi thu hoạch.

Khu vực sơ chế cần sa.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Hồ Văn Anh khai nhận, vào khoảng tháng 7-2022, đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook đặt mua hạt giống cần sa, sau đó đem về trồng và chăm sóc trên diện tích khoảng 600m2 tại vườn nhà. Đến đầu tháng 12-2022, đối tượng bắt đầu thu hoạch và đã thu được nhiều đợt. Mục đích của đối tượng là làm quy trình khép kín từ trồng, thu hoạch, sơ chế, đóng gói để bán kiếm lời.

Cần sa sau khi được sơ chế.

Hiện lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ số tang vật và tạm giữ hình sự đối tượng Anh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang