Kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2022):

Săn "bạch tượng" trên đỉnh Giăng Màn

Thứ Năm, 03/03/2022 10:07  | Văn Tình

|

(CATP) Đỉnh Giăng Màn sừng sững như một bức tường thành khổng lồ kéo dài dọc theo 27,5km đường biên giới Việt Nam - Lào. Với độ dốc cao hiểm trở, cộng với mây mù che phủ dày đặc, bọn tội phạm ma túy người Lào thường bất chấp nguy hiểm để "chinh phục" ngọn núi này đưa "hàng" xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam. Nơi đây, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã triệt xóa hàng loạt đường dây ma túy "khủng", giữ gìn an ninh trật tự biên giới.

Lộ diện những "ông trùm"

Qua công tác nắm bắt tình hình tội phạm ma túy dọc biên giới, tháng 10-2021, các trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phát hiện, có một đường dây thường xuyên vận chuyển ma túy từ Lào theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam tiêu thụ. Xác minh thông tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá. Chuyên án do đại tá Trịnh Thanh Bình - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình làm trưởng ban.

Nhiều trinh sát thiện chiến đã được phân công theo sát mục tiêu để nắm bắt tình hình, thu thập thông tin. Qua đó, Ban chuyên án xác định, đường dây ma túy này do một số đối tượng người Lào cấu kết với nhau điều hành. Nhóm này được bọn tội phạm ma túy dọc biên giới gọi dưới cái tên là nhóm "bạch tượng", trong đó nổi lên Kẹo La Khon Vin Khăm Pa Sợt (SN 1970) và Tích Sỹ Hạp Păn Nha (SN 1996, đều trú TP.Viêng Chăn, Lào), là những tên tội phạm rất liều lĩnh, quỷ quyệt, kín đáo, có nhiều thủ đoạn qua mặt lực lượng chức năng.

Kiên trì theo sát mọi hoạt động của chúng, các trinh sát cũng nắm bắt được đường đi của đường dây ma túy này. Theo đó, bọn tội phạm sau khi gom "hàng" ở Lào liền vận chuyển lên khu vực biên giới để tập kết. Tại đây, chúng chọn con đường đưa sang Việt Nam bằng cách vượt đỉnh núi Giăng Màn hiểm trở. Trước khi đưa "hàng" qua biên giới, chúng luôn cho người tiền trạm, thám thính, nếu cảm thấy an toàn chúng mới "cõng" ma túy sang Việt Nam. Quá trình vận chuyển ma túy qua biên giới, chúng luôn bố trí tay chân mang theo súng để vừa bảo vệ "hàng", vừa chống lại lực lượng chức năng nếu bị phát hiện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trung tuần tháng 11-2021, các trinh sát nhận được nguồn tin, Kẹo La Khon Vin Khăm Pa Sợt và Tích Sỹ Hạp Păn Nha đang chuẩn bị đưa một số lượng ma túy cực lớn sang Việt Nam giao dịch. Lập tức Ban chuyên án đã triển khai một cuộc họp khẩn cấp để bàn kế hoạch phá án. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Trịnh Thanh Bình, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình và Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình triển khai lực lượng mai phục ở những điểm chúng sẽ đi qua.

Từ trái qua: Tích Sỹ Hạp Păn Nha và Kẹo La Khon Vin Khăm Pa Sợt

Mai phục trên đỉnh Giăng Màn

Tháng 11, mưa phùn, mây mù dày đặc phủ kín đỉnh núi Giăng Màn, đứng cách nhau vài bước chân là không thấy mặt người. Dưới tán cây khổng lồ là những lớp thực bì dày đặc nên sên vắt sống lúc nhúc trong đó. Chỉ cần đánh hơi thấy mùi người, loài sinh vật hút máu này sẽ đua nhau bò ra bám theo. Đường lên núi là những lối mòn rêu bám dày trơn trợn, chạy men theo vực sâu. Mặc dù thế, lực lượng đánh án vẫn luôn bám sát mục tiêu được phân công chờ thời cơ phá án.

Sau nhiều ngày kiên trì ẩn mình dưới những tán cây rừng, bất chấp thời tiết mưa phùn, giá rét của mùa đông, lúc 6 giờ 30 sáng 21-11-2021, lực lượng đánh án đã phát hiện Kẹo La Khon Vin Khăm Pa Sợt và Tích Sỹ Hạp Păn Nha mang trên người 2 chiếc ba lô xuất hiện tại khu vực biên giới cách mốc 527 về phía Việt Nam khoảng 300 mét (bản Cha Lo, xã Dân Hóa, H.Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). Xác định đây là thời điểm phá án thích hợp, lực lượng đánh án đã siết chặt vòng vây, khống chế bắt giữ. Biết đã rơi vào điểm mật phục của lực lượng chức năng Việt Nam, Kẹo La Khon Vin Khăm Pa Sợt và Tích Sỹ Hạp Păn Nha ra sức chống trả để mở đường máu chạy trốn về Lào. Tuy nhiên, cả hai nhanh chóng bị các trinh sát khống chế.

Khám xét trong 2 chiếc balô, lực lượng chức năng thu giữ 304.000 viên ma túy tổng hợp có ký hiệu WY và nhiều tang vật liên quan. Ngay sau đó, các đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình để đấu tranh khai thác. Tại đây, Kẹo La Khon Vin Khăm Pa Sợt và Tích Sỹ Hạp Păn Nha đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Bước đầu các đối tượng khai toàn bộ số ma túy trên được thu gom ở Lào để đưa sang Việt Nam giao dịch.

Theo đại tá Trịnh Thanh Bình, đây là đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy quy mô rất lớn, có nhiều đối tượng sừng sỏ hai bên biên giới tham gia. "Để phá thành công chuyên án, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ kiên trì điều tra điều tra, nắm bắt chắc thủ đoạn hoạt động và lên kế hoạch bài bản, chi tiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng và phương tiện tham gia phá án. Chính vì thế, quá trình bị bao vây, mặc dù các đối tượng rất hung hãn, ra sức chống trả nhằm bỏ trốn nhưng tất cả nhanh chóng bị khống chế" - đại tá Bình chia sẻ.

Dẫn giải các đối tượng xuống núi

Cũng theo đại tá Trịnh Thanh Bình, thời gian qua, các lực lượng chức năng của Lào đã tổ chức tấn công mạnh vào những trung tâm sản xuất ma túy lớn ở tỉnh Bò Kẹo, TP.Viêng Chăn. Cụ thể, tháng 11-2021, tại TP.Viêng Chăn, lực lượng chức năng đã phá vụ vận chuyển gần 20 triệu viên ma túy tổng hợp và 200kg ma túy dạng "đá”. Điều đó khiến cho tội phạm ma túy trên xứ sở "Triệu Voi" hoảng sợ, chuyển địa bàn hoạt động từ khu vực tiếp giáp biên giới Thái Lan đến các tỉnh Trung Lào giáp với các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để thẩm lậu vào Việt Nam và vận chuyển qua nước thứ ba.

Bình luận (0)

Lên đầu trang