Nạn nhân nhanh trí đạp ngã xe, cùng người dân truy đuổi bắt gọn 3 tên cướp

Thứ Ba, 05/04/2022 17:48

|

(CAO) Ngày 5-4-2022, Công an thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng Nguyễn Thanh Kiệt (SN 1993), Bùi Thanh Nhân (SN 1995) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1990), cùng ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, lúc 9 giờ ngày 3-4, anh Phạm Văn Quang (SN 1965, ngụ khu phổ An Phú, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng), điều khiển xe máy BS: 59Z1-351.85 chở vợ đi từ hướng ngã 4 An Bình về chợ Suối Sâu thuộc phường An Tịnh.

Khi đến khu vực thuộc khu phố An Bình, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng thì bị Kiệt điều khiển xe máy BS: 61N1-050.57 chở Nhân áp sát vào xe anh Quang để Nhân giật điện thoại di động của anh Quang để trên túi áo. Anh Quang phát hiện và dùng chân đạp xe Kiệt dẫn đến 2 chiếc xe máy cùng ngã trên đường.

Anh Quang truy hô thì được anh Huỳnh Văn Phúc đang đi trên đường hỗ trợ bắt giữ 2 tên cướp, nhưng bị chúng dùng bình xịt hơi cay xịt chống trả. Kiệt bị bắt còn Nhân bỏ chạy qua bên đường để đồng bọn là Tuấn Anh điều khiển xe máy BS: 59N1-323.60 chở đi.

Người đi đường và anh Quang tiếp tục truy đuổi và tri hô. Ngay lúc này, tổ kiểm soát quân sự Quân khu 7 trên đường công tác đã nghi thấy liền hỗ trợ bắt giữ được Nhân cùng Tuấn Anh và bàn giao cho Công an xử lý.

Tang vật tạm giữ gồm 4 điện thoại di động các loại, 2 xe máy, 1 bình xịt hơi cay, 2 dao bấm, 1 đoản bẻ khóa xe máy.

Các đối tượng cùng tang vật

Trước khi thực hiện vụ việc trên, cả 3 đối tượng cùng nhau bàn bạc đến địa phận thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, lợi dụng sơ hở của người dân dùng đoản bẻ khóa lấy trộm xe hoặc cướp giật tài sản của người dân đi đường.

Chúng thống nhất, đi trên 2 xe máy để Kiệt chở Nhân thực hiện trộm cắp hoặc cướp giật, còn Tuấn Anh chạy một mình đi theo sau để làm nhiệm vụ cảnh giới, cản địa, chống trả khi Kiệt và Nhân bị phát hiện, truy đuổi.

Được biết, 3 đối tượng cướp giật Kiệt, Nhân, Tuấn Anh tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đều đã có tiền án, Nhân có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và giao cấu trẻ em, Tuấn Anh có tiền án về tội cướp giật tài sản và Kiệt có tiền án trộm cắp tài sản.

Hiện Công an thị xã Trảng Bàng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang