TPHCM: Công an khen thưởng 2 nữ sinh truy đuổi, tông ngã xe 2 tên cướp

Thứ Sáu, 01/04/2022 16:51

|

(CAO) Công an quận Tân Phú, TPHCM đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng cho 2 nữ sinh truy đuổi, tông ngã xe, cùng người dân tóm gọn hai tên cướp giật tài sản.

Ngày 1/4, thông tin từ Công an quận Tân Phú, TPHCM, đơn vị vừa tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng quần chúng dũng cảm truy bắt tội phạm trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì.

Trong đó, có hai nữ sinh viên của Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM là Bùi Lê Thị Thanh Hiền và Lê Thị Thọ. Cả hai là người đã truy đuổi, đạp ngã xe hai tên cướp giật điện thoại gây "bão" cộng đồng mạng.

Công an quận Tân Phú đã khen thưởng cho 2 nữ sinh bắt cướp giật. Ảnh: C.A.

Thượng tá Nguyễn Duy Đông - Phó Trưởng Công an quận Tân Phú đã biểu dương những hành động dũng cảm và tinh thần cảnh giác cao của các quần chúng trong công tác phòng, chống tội phạm.

Bên cạnh đó, Thượng tá Nguyễn Duy Đông cũng tuyên truyền đến người dân cần tăng cường ý thức cảnh giác, tố giác và truy bắt tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương, góp phần giữ gìn và xây dựng quận Tân Phú bình yên, an toàn và phát triển.

Như CAO đã đưa tin, trước đó, khoảng 21 giờ ngày 26/3, Nguyễn Thanh Lộc (21 tuổi) lái xe máy chở Quản Minh Tuấn (22 tuổi) lưu thông trên đường Nguyễn Cửu Đàm hướng ra đường Nguyễn Quý Anh, phường Tân Sơn Nhì.

Lộc và Tuấn cùng tang vật công an thu được.

Khi đến trước số nhà 149A Nguyễn Cửu Đàm, cả hai thấy chị Hiền và chị Thọ đang ngồi trên xe máy, chị Hiền sử dụng điện thoại di động hiệu OPPO A3S để tìm đường trên google map, nên áp sát và giật điện thoại rồi tẩu thoát.

Bị giật điện thoại, chị Hiền tri hô và lái xe máy chở Thọ truy đuổi theo hai đối tượng. Đến trước số nhà 368 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì thì chị Hiền đuổi kịp và tông vào đuôi xe làm cả xe và 2 đối tượng ngã xuống đường.

Tuấn cầm chiếc điện thoại di động vừa cướp giật được chạy bộ đến số 17/3 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú thì bị chị Hiền cùng người dân hỗ trợ bắt giữ.

Đối tượng Lộc cũng bị chị Thọ và quần chúng bắt giữ sau đó. Nhận tin báo, Công an phường Tân Sơn Nhì nhanh chóng có mặt tại hiện trường dẫn giải tên Tuấn, Lộc cùng tang vật về trụ sở Công an phường làm việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang