Từ Sài Gòn lên chùa ở Tây Ninh thực hiện 30 vụ trộm

Thứ Ba, 26/03/2019 07:46

|

(CAO) Lợi dụng khách hành hương đến lễ chùa Bà và chùa Thiên Lâm, ba đối tượng trong băng nhóm móc túi trà trộn vào đám đông liên tiếp thực hiện 30 vụ trộm nhiều tài sản giá trị. 

Sáng nay (26-3), Công an huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Đức Anh (SN 1988), Trần Thị Hòa Ni (SN 1988) và Nguyễn Văn Hậu (SN 1962, cùng ngụ Q.Thủ Đức) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Đức Anh cùng tang vật vụ trộm

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 24-3, chị Huỳnh Thị Ý (SN 1989, ngụ Phước Đông, huyện Gò Dầu ) trình báo về việc chị bị mất trộm 1 điện thoại di động hiệu Viva, 5 triệu đồng, 2.400 nhân dân tệ và nhiều giấy tờ khác có liên quan khi đến tham quan chùa Thiền Lâm (Gò Kén) thuộc ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành.

Nhận tin báo, Công an huyện Hòa Thành huy động lực lượng điều tra, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác định điện thoại di động Vivo của chị Ý đang ở khách sạn “M.P” thuộc phường 4, thành phố Tây Ninh.

Trần Thị Hòa Ni tại cơ quan công an

Thời điểm kiểm tra khách sạn, các đối tượng không có mặt, khoảng 13 giờ cùng ngày, các đối tượng quay trở lại khách sạn thì bị Công an huyện Hòa Thành phối hợp Công an phường 4 bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 31 điện thoai di động, một xe ô tô BS: 76A-043.63, hơn 20 triệu tiền mặt, 1.950 nhân dân tệ, 27 USD, 3 nhẫn kim loại màu vàng.

Qua khai nhận ban đầu, các đối tượng Trần Đức Anh, Trần Thị Hòa Ni, Nguyễn Văn Hậu khai nhận, trong hai ngày 23 và 24/3, tại chùa Bà và chùa Thiên Lâm có tổ chức lễ hội tập trung đông người nên chúng bàn bạc nhau thuê xe ô tô từ Sài Gòn lên tỉnh Tây Ninh, tìm người đi lễ có mang theo tài sản có giá trị để móc túi.

Đối tượng Nguyễn Văn Hậu

Các đối tượng phân công Ni sẽ dàn cảnh chen lấn cho người bị móc túi mất cảnh giác, còn Anh và Hậu từ phía sau tiếp cận lấy trộm tài sản, sau khi lấy được tài sản sẽ giao cho Anh cất giữ, chỉ trong hai ngày các đối tượng đã thực hiện hơn 30 vụ trộm bằng hình thức móc túi lấy điện thoại, tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Hiện Công an huyện Hòa Thành đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang