Đắk Lắk:

Tên cướp giật kéo lê người phụ nữ đến gãy tay

Thứ Hai, 16/09/2019 10:05  | Bảo Bình

|

(CAO) Sáng 16-9, tin từ Cơ quan điều tra Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Tăng Văn Tuấn (27 tuổi, ngụ thị trấn Krông Kmar, H.Krông Bông) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 28-6, Tuấn điều khiển xe máy chạy trên đường 9 Tháng 5 hướng về ngã năm thị trấn Kông Kmar. Khi đến đoạn đường vắng, Tuấn phát hiện bà Trần Thị Xí (55 tuổi, ngụ cùng thị trấn) đang điều khiển xe đạp đi cùng chiều, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng.

Lúc này, Tuấn liền áp sát xe máy và giật sợi dây chuyền nhưng bị bà Xí phản xạ kịp thời nắm lấy tay Tuấn. Bị giữ lại, Tuấn rồ ga bỏ chạy kéo lê bà Xí hàng chục mét khiến nạn nhân bị gãy tay phải. Sau đó, bà Xí được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an

Sau khi chạy thoát, Tuấn tiếp tục điều khiển xe máy đến trước cổng trường THPT Krông Bông thì thấy bà Bùi Thị Mai (56 tuổi, ngụ cùng thị trấn) đang đứng bên đường nghe điện thoại một mình nên Tuấn đã quay xe lại áp sát, giật lấy chiếc điện thoại rồi chạy xe về nhà giấu vào giỏ quần áo trong phòng ngủ của mình rồi lên giường ngủ.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông đã bắt giữ Tuấn cùng tang vật là chiếc điện thoại của chị Mai. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận do không có tiền tiêu xài nên Tuấn nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản.

Được biết, Tuấn từng có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang