Thanh niên can ngăn ẩu đả, bị đâm trọng thương

Thứ Tư, 25/09/2019 22:53  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 25-9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, vừa phẫu thuật cứu sống nam thanh niên nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị đâm thủng phổi, xuyên sọ não sau 2 ngày điều trị.

Nạn nhân được cứu sống kịp thời tại bệnh viện. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào đêm 23-9, Vũ Văn Hiếu (29 tuổi ngụ TP.Long Khánh) thấy 2 thanh niên trong xóm đánh nhau đã chạy đến can ngăn.

Tuy nhiên, anh Hiếu bị 2 thanh niên này hành hung và dùng dao đâm liên tiếp vào người sau đó bỏ trốn.

Sau khi xảy ra vụ việc, người nhà  đã chuyển nạn nhân đến bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp cấp, chấn thương sọ não do bị dao đâm vào đầu và ngực. Bệnh nhân bị đâm 2 nhát dao sâu xuyên sọ, gây đứt động mạch màng não giữa, 1 nhát làm thủng thùy phổi giữa bên phải gây tràn dịch ra phổi.

Qua hội chẩn, các bác sỹ nhận thấy tình trạng bệnh nhân nguy cấp, tiên lượng xấu, huyết áp không đo được, do vết đâm thủng phổi, mất máu nhiều nếu không phẩu thuật kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay lập tức, lãnh đạo bệnh viện điều động ê-kip các bác sỹ các khoa nhanh chóng tiến hành phẫu thuật can thiệp.

Sau hơn 2 giờ mổ sọ não và mổ phổi, bệnh nhân Vũ Văn Hiếu đã được cứu sống kịp thời.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng TP.Long Khánh tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang