Thanh niên sát hại chủ tiệm điện thoại ở TPHCM khai do bị đòi nợ

Thứ Ba, 09/08/2022 15:20

|

(CAO) Duy khai có nợ ông P. 10 triệu đồng từ một năm trước nhưng chưa trả và bị ông P. đòi tiền nên 2 bên mâu thuẫn dẫn đến xô xát, hậu quả ông P. tử vong.

Ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp, TPHCM đang tạm giữ Nguyên Bình Khương Duy (26 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi giết người.

Duy là đối tượng đã sát hại ông N.T.P. (37 tuổi, chủ tiệm điện thoại) trước con hẻm 188 đường Phạm Ngũ Lão, phường 7.

Hiện trường vụ án mạng.

Tại cơ quan công an, Duy khai nhận có nợ ông P. 10 triệu đồng từ một năm trước nhưng chưa trả. Rạng sáng 8/8, Duy chạy xe máy đi ngang qua tiệm điện thoại của ông P. nên bị ông này gọi lại.

Cả 2 nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát khiến ông P. tử vong.

Sau khi gây án, Duy rời khỏi hiện trường và về nhà tại phường 2, quận Phú Nhuận để lẩn trốn.

Vào cuộc điều tra, Công an đã xác định được Duy là người liên quan nên truy bắt. Biết không thể trốn được, Duy đến công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang