TP.HCM: Tạm giữ 3 đối tượng đâm tài xế GrabBike trên phố

Chủ Nhật, 12/03/2017 18:25

|

(CAO)Liên quan đến vụ tài xế GrabBike bị một nhóm xe ôm truyền thống đến gây hấn rồi dùng dao đâm gục giữa phố, cơ quan công an đã tạm giữ 3 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 11-3, anh Lương Quốc Thiện (30 tuổi) nhận được điện thoại của khách đến đón ở một quán nhậu nằm trên đường Nguyễn Tri Phương (P.5, Q.10). Khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, anh Thiện chạy xe đến điểm hẹn để rước khách. Khi tới nơi, nam thanh niên này vừa lấy điện thoại ra để gọi cho khách thì bị một tài xế xe ôm đến gây hấn vì sợ giành mất khách.

Khu vực xảy ra vụ đâm nhau - Ảnh: Tuấn Thành

Không muốn xảy ra va chạm nên anh Thiện chạy xe lên đoạn ở góc đường Đào Duy Từ - Nguyễn Tri Phương thì anh dừng lại để xem tin nhắn. Tuy nhiên, người tài xế xe ôm lúc nãy kéo theo một nhóm người cầm hung khí gồm tuốc nơ vít, dao, kéo lao tới, xông vào đâm tới tấp, khiến anh Thiện gục ngã.

Lúc này, một số sinh viên của trường ĐH Kinh tế vừa tan ca học muộn chạy đến can ngăn nên các đối tượng mới dừng tay. Ngay sau đó, người dân liền đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, sự việc cũng nhanh chóng được báo cho cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an Q.10 cùng các đội nghiệp vụ đã xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ. Ba đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ án cũng bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Chiều ngày 12-2, trao đổi với báo CATP, đại diện của Grab Việt Nam cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, đội ứng cứu nhanh của tài xế GrabBike đã đến hỗ trợ đồng nghiệp. Anh Thiện bị đâm 9-10 nhát vào người, trong đó có một nhát đâm trúng phổi khiến nạn nhân bị tràn dịch màng phổi. Tuy nhiên, do được cấp cứu kịp nên hiện nạn nhân đã tỉnh và không bị nguy hiểm tính mạng.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang