Trước giờ xét xử “cậu Thủy” và đồng bọn với tội ác tày trời

Thứ Sáu, 16/10/2015 08:02  | Hoàng Quân

|

(CAO) Từ mờ sáng 16-10, hàng trăm người dân từ mọi nẻo đường đổ về trụ sở TAND tỉnh Quảng Trị để theo dõi xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Xâm phạm mồ mả, hài cốt” và “Trộm cắp tài sản” do Nguyễn Văn Thúy (“cậu Thủy”, 56 tuổi, trú thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và đồng bọn thực hiện.

Bảy kẻ bị xét xử hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Xâm phạm mồ mả, hài cốt” gồm Nguyễn Văn Thúy; Mẫn Thị Duyên (53 tuổi, vợ Thúy, trú thôn Trác Bút, thị trấn Chờ); Nguyễn Văn Hoành (em ruột Thúy, 46 tuổi, trú thôn Ân Phú, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, Bắc Ninh); Mẫn Đức Phương (37 tuổi, em ruột Duyên); Nguyễn Trường Sơn (28 tuổi, trú thôn Yên Sào, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội); Nguyễn Anh Chiều (con rể Duyên, 32 tuổi, trú xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội). Vũ Đức Chung (69 tuổi) - nhân viên quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) bị truy tố về tội “Xâm phạm mồ mả, hài cốt”. Riêng Hoành bị truy tố thêm về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà Công an tỉnh Quảng Trị cùng công an các địa phương đã tích cực điều tra, phá án trong nhiều năm. Vụ án còn gây chấn động dư luận, liên quan, ảnh hưởng đến nhiều gia đình, thân nhân liệt sĩ, các cơ quan ban ngành, nhiều người dân.

Từ ngày tìm kiếm HCLS đến lúc bị bắt, Thúy cùng đồng phạm đã xâm phạm, lấy trộm khoảng 70 phần mộ HCLS, làm giả khoảng 105 HCLS; chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng (của CĐNHCSXHVN hơn 7 tỷ đồng và hơn 1 tỷ đồng của các gia đình liệt sĩ).

Trong lúc chờ các bị cáo được đưa đến, nhiều người dân bàn tán xôn xao. Rất đông người đã có mặt tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Trị, chờ thấy mặt các bị cáo. Lúc 7 giờ 20, các bị cáo đã được đưa từ xe tù đến phòng chờ để chuẩn bị đưa ra vành móng ngựa, hội trường xử án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang