Trưởng ban quản lý chợ lừa tiểu thương hơn 7 tỷ đồng

Thứ Tư, 15/07/2015 15:36  | Kim Ngân

|

(CAO) Lợi dụng chức vụ được giao, Danh đã làm giả nhiều giấy tờ, hợp đồng để lừa đảo của nhiều tiểu thương số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Ngày 15-7, Tòa án nhân dân TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Công Danh (SN 1979, ngụ Q.Tân Phú, TPHCM) 13 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Danh trước vành móng ngựa - Ảnh: Kim Ngân

Theo cáo trạng, Danh là Trưởng ban quản lý chợ Sơn Kỳ (Q.Tân Phú). Khoảng tháng 5-2010, anh ta quen biết ông Huỳnh Văn Phương. Hai người thỏa thuận hợp tác thu mua các sạp buôn bán trong chợ bán lại cho các tiểu thương kiếm lời.

Ông Phương đưa cho Danh tổng cộng 5,7 tỷ đồng để sang nhượng 49 sạp chợ. Đến tháng 8-2011, ông Phương phát hiện có người thông báo sang nhượng một số sạp trùng danh sách mà Danh đưa cho ông.

Lừa đảo hơn 7 tỷ đồng, bị cáo Danh lãnh án 13 năm tù - Ảnh: Nhất Đăng

Lúc này, ông Phương mới biết Danh đã làm giả các hợp đồng nên đòi lại tiền. Danh khất lần rồi bỏ trốn, nạn nhân tố cáo lên công an.

Ngày 21-3-2014, Danh bị bắt theo lệnh truy nã. Danh khai thêm còn làm giả hai giấy nộp tiền sử dụng hai sạp buôn bán và biên bản bàn giao sạp tại chợ Sơn Kỳ để lừa đảo hai tiểu thương khác số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang