Lái xe 'mua chuộc' bảo vệ, cùng nhau trộm hàng

Thứ Tư, 15/07/2015 12:51  | N.Tuấn

|

(CAO) Khi tài xế xe cần cẩu chở sắt trộm ra ngoài, chưa kịp mang đi tiêu thụ thì bị công an tóm gọn. Mặc dù là sắt thừa nhưng có giá trị trên 14 triệu đồng.

Ngày 15-7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.9, TP.HCM cho biết, đang đề nghị khởi tố vụ án trộm cắp tài sản ở khu công nghệ cao.

Trước đó, Vũ Huy Kính (SN 1964, quê Thanh Hóa) cùng phụ xe Nguyễn Văn Hùng (SN 1991, quê Nam Định) điều khiển xe cẩu để vận chuyển sắt phế liệu dùng để thi công một số hạng mục của công trình nhà máy Samsung ở khu công nghệ cao (thuộc tổ 8, KP.3, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9).

Hùng nói với Kính là sắt trên xe chưa bốc xuống hết. Kính suy nghĩ một lát rồi rủ Hùng lấy trộm sắt bán, Hùng đồng ý. Kính đi gặp bảo vệ công trường tên Huy (SN 1979, quê Ninh Thuận) bảo, để xe chở sắt trộm đi ra ngoài, nếu số sắt trên 1 tấn sẽ cho Huy 1 triệu đồng, còn dưới thì “bồi dưỡng” cho Huy 600.000 đồng. Huy cũng đồng ý.

Khi xe cần cẩu của Kính và Hùng ra đến cổng khu công nghệ cao thì bị một bảo vệ chặn lại. Kính liền ‘đút lót” 100.000 đồng để xe được “thông quan”. Xe Kính vừa chạy ra khỏi cổng thì bị công an phường Tăng Nhơn Phú B kiểm tra bắt giữ.

Vật chứng công an thu được gồm 14 cây sắt phi 10, 178 cây sắt phi 16, 105 cây sắt phi 20,10 cây sắt phi 22, 10 cây sắt phi 24. Qua khảo sát giá tại cơ sở mua bán hành thanh lý Vương Quyền (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) thì tổng số lượng sắt trên có giá trị trên 14 triệu đồng. Từ kết quả điều tra cho thấy, Vũ Huy Kính, Nguyễn Văn Hùng, Lê Đức Huy đã có hành vi “trộm cắp tài sản”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang