Cảnh sát đặc nhiệm đuổi bắt cướp như phim hành động

Thứ Tư, 15/07/2015 10:41  | Thiên Long

|

(CAO) Sau gần 3 giờ đeo bám hai tên cướp, các trinh sát đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã có màn rượt đuổi truy bắt gay cấn như trong phim hành động để tóm gọn hai tên cướp cùng tang vật vụ án.

Sáng nay (15-7), Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Trương Văn Thành (SN 1979) và Hồ Hồng Bảo (SN 1991, cùng ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 10 giờ ngày 14-7, tổ trinh sát đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh tuần tra trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh phát hiện hai đối tượng chạy xe Atila BS: 70F7-1390 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ chức đeo bám. Hai đối tượng này rảo quanh tìm "con mồi" qua nhiều tuyến đường từ quận Bình Thạnh sang quận 1, quận 3, Gò Vấp…

Hai đối tượng làm việc với cơ quan công an - Ảnh: Thiên Long

Đến khoảng 12 giờ 45 phút, cả hai đối tượng phát hiện anh Huỳnh Thanh Hậu (SN 1994, ngụ quận Bình Thạnh) đang đứng mua bánh trước một cửa hàng trên đường Phan Văn Trị (phường 11, quận Bình Thạnh) có bóp tiền khá dày. Khi anh Hậu vừa lấy bóp tiền ra trả, Hồng tiến lại gần ra tay cướp giật rồi leo lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát.

Ngay lúc đó, các trinh sát đặc nhiệm phóng ga truy đuổi. Cuộc rượt đuổi như phim hành động giữa trinh sát đặc nhiệm và hai tên cướp qua nhiều tuyến đường. Khi đến cây xăng ở phường 7 (quận Bình Thạnh), các trinh sát đuổi bắt được hai tên cướp.

Tang vật vụ án - Ảnh: Thiên Long

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Chiếc bóp tang vật cùng 5,6 triệu đồng chứa bên trong cũng được công an thu giữ để bàn giao cho người bị hại. Ngoài ra, khi kiểm tra cốp xe của các đối tượng, công an còn thu giữ được một điện thoại hiệu Samsung bị bể màn hình.

Cả hai đối tượng Thành và Bảo đều nghiện ma túy nặng. Cả hai cũng từng có nhiều tiền án về tội trộm cắp, cướp giật tài sản và gây rối trật tự công cộng, mới được ra tù chưa lâu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang