Bắt đối tượng trốn lệnh truy nã 24 năm

Thứ Ba, 14/07/2015 13:54  | Kim Đồng

|

(CAO) Sau 24 năm trốn lệnh truy nã, đối tượng Trần Ngọc Cung vừa bị công an bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lâm Đồng vừa di lý Trần Ngọc Cung (58 tuổi, quê Thái Bình) từ huyện Đạ Tẻh về công an tỉnh để bàn giao cho Công an tỉnh Thái Bình xử lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 1989 đến năm 1991, Trần Ngọc Cung tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Sau khi trở về địa phương, y được bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ cung ứng vật tư nông nghiệp xã. Trong quá trình công tác, đối tượng Cung đã chiếm đoạt 80 triệu đồng nên vào ngày 27-11-1991, y bị Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi biết tin, đối tượng Trần Ngọc Cung đã trốn lệnh truy nã và đưa cả gia đình vào thôn 3, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) sinh sống. Tại đây, Trần Ngọc Cung đổi tên thành Lê Hồng Long. Trong thời gian sống tại huyện Đạ Tẻh, Cung được tín nhiệm làm trưởng thôn 3 (từ năm 1992 - 2002) và làm Trưởng Ban Tư pháp xã Quốc Oai từ năm 2002 đến nay.

Với quyết tâm bắt được đối tượng, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 13-7 vừa qua, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lâm Đồng đã tìm ra Cung và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang