Liên quan đường dây kinh doanh mỹ phẩm lậu:

Lộ diện thêm lò sản xuất mỹ phẩm cao cấp bằng nguyên liệu dỏm

Thứ Năm, 16/07/2015 16:53  | Ngọc Anh

|

(CAO) Ngày 10-7, Báo Công an TPHCM đưa tin về vụ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.HCM phá đường dây kinh doanh, buôn bán mỹ phẩm nhập lậu, thu giữ nhiều tấn hàng. Liên quan đến đường dây này, ngày 15-7, công an tiếp tục mở rộng khám xét thêm một kho chứa hàng của Công ty mỹ phẩm Huyền Trang tại đường Phạm Văn Chí (P.7, Q.6).

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 5 tấn mỹ phẩm gồm các nhãn hiệu Sasaki, Hikato và Puroz… Điều đáng nói, đây là ba nhãn hiệu được Công ty mỹ phẩm Huyền Trang đăng ký thương hiệu nhưng công ty này không sản xuất mà nhập hàng từ Trung Quốc về, sau đó dán nhãn mác đề xuất xứ Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản… rồi bán ra thị trường với giá lên tới vài trăm ngàn đồng/sản phẩm.

"Dây chuyền sản xuất hiện đại" của Công ty mỹ phẩm Phú Thịnh - Ảnh: Ngọc Anh

Ngoài việc nhập hàng từ Trung Quốc, bà Phạm Huyền Trang (SN 1969, trú tại 457/10 Trần hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1), người trực tiếp điều hành Công ty mỹ phẩm Huyền Trang còn khai nhận đặt mặt hàng kem trắng da Body Whitening Sasaki Bird’s nest Cream, Body Whitening Sasaki Snail Cream (ghi trên nhãn là xuất xứ Nhật Bản) và Body Whitening Hikato (ghi trên nhãn xuất xứ Hà Quốc) tại Công ty TNHH sản xuất thương mại mỹ phẩm Phú Thịnh (trụ sở tại E2/64/9 xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Kiểm tra chi nhánh công ty Phú Thịnh tại 1570/101 Võ Văn kiệt, P.7, Q.6, cơ quan chức năng thu giữ “dây chuyền” sản xuất mỹ phẩm cao cấp của công ty này gồm: một nồi lẩu điện, một chiếc muỗng dùng để quấy, một chiếc ca inox và một máy sấy tóc.

Hàng chục tấn mỹ phẩm bị thu giữ - Ảnh: Ngọc Anh

Bà Đỗ Thị Thân (SN: (SN 1968, thường trú tại P.7, Q.6) - Giám đốc công ty Phú Thịnh - cho biết toàn bộ kem dưỡng da, kem làm trắng da các loại đều được công ty Phú Thịnh “sản xuất” từ “dây chuyền hiện đại” trên.

Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng hàng hóa cơ quan chức năng thu giữ của hai công ty Huyền Trang và Linh Trang đã lên tới trên 4 tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Bình luận (1)

Nếu như những doanh nghiệp làm ăn như thế này nhà nước chỉ cần: tịch thu hàng thiêu hủy, thu hồi giấy phép, đóng tiền phạt "theo sức nặng" và cho vô nhà giam "bóc lịch" từ 1 năm đến 10 năm... bảo đảm là sẽ "hạ nhiệt" làm hàng giả ngay!

Tư Thọc - Thứ Bảy, 18/07/2015, 10:24 Trả lời | Thích
Lên đầu trang