Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất: Vì những chuyến bay an toàn:

Bài cuối: Tạo nên những chuyến bay thân thiện

Thứ Sáu, 18/09/2026 09:32  | An Hòa

|

(CATP) Ngoài đảm trách tuyệt đối an ninh, an toàn tại các chuyến bay, việc kiểm soát hành khách xuất nhập cảnh và phục vụ Nhân dân cũng là "mặt trận" in đậm dấu ấn của người chiến sĩ Công an cửa khẩu. Họ đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, không để ùn tắc, mất an ninh, an toàn trong mọi tình huống.

Ứng dụng công nghệ hiện đại

Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, mỗi ngày có hàng trăm nghìn lượt hành khách trong nước và quốc tế qua lại. Từ đầu năm 2026 đến nay, với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã tiếp nhận hoàn toàn nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh hàng không, tạo thuận lợi cho người dân và hành khách quốc tế; tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành, các hãng hàng không, doanh nghiệp khai thác tại sân bay nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật xuất nhập cảnh, an ninh hàng không, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Tại mặt trận kiểm soát xuất nhập cảnh, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã lật tẩy 2.176 lượt vi phạm pháp luật. Trong đó, phát hiện 11 vụ/12 trường hợp cố tình sử dụng hộ chiếu giả, dấu kiểm chứng giả hoặc dấu gia hạn tạm trú giả để xuất nhập cảnh, thậm chí có trường hợp đối tượng quốc tịch nước ngoài sử dụng căn cước công dân Việt Nam giả để đi nội địa.

Hướng dẫn cho hành khách tại Sân bay Tân Sơn Nhất

Theo Thượng tá Đỗ Văn Hào, Phó trưởng Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, để giải quyết bài toán ùn tắc trong bối cảnh hành khách tăng vọt mà vẫn bảo đảm an ninh tối đa, Công an cửa khẩu chủ động đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ. Từ ngày 24/3/2026, đơn vị đã bố trí thêm 5 cổng Autogate tại khu vực nhập cảnh, nâng tổng số lên 10 cổng, nâng công suất giải quyết thủ tục nhập cảnh cho hành khách sử dụng hộ chiếu Việt Nam có thể đạt từ 10 đến 15 ngàn lượt khách/ngày. Vì vậy đã giúp 378.907 lượt hành khách qua cửa tự động nhanh chóng trong 6 tháng đầu năm.

Ngoài ra, chương trình khai báo thông tin hành khách trước khi nhập cảnh (PAI) cũng đạt tỷ lệ thành công ấn tượng 93% (với hơn 419.940 lượt khai báo thành công). Việc ứng dụng thuật toán mới và các phân hệ phần mềm nghiệp vụ hiện đại đã giúp rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi tại bục kiểm soát, biến Tân Sơn Nhất thành điểm sáng về cải cách hành chính.

"Đánh giá về nhiệm vụ trong thời gian tới, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất chủ động nắm chắc tình hình từ xa, tăng cường kiểm tra, không để sót lọt các đối tượng trọng điểm, đối tượng phản động, tội phạm truy nã, buôn lậu và gian lận thương mại trên các tuyến bay trọng điểm. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục hoàn thiện nâng cấp hệ thống máy chủ, tích hợp dữ liệu sinh trắc học, mở rộng hạ tầng máy chủ App-Web cho hệ thống dịch vụ công. Hoàn thành kết nối dữ liệu an ninh hàng không phục vụ mô hình cửa khẩu thông minh. Chuẩn bị nhân sự cho Công an cửa khẩu Cảng HKQT Long Thành khi đi vào hoạt động" - Thượng tá Hào nhấn mạnh.

Chủ động - kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả

Ngoài công tác chuyên môn, Công an cửa khẩu còn tích cực hưởng ứng nhiều hoạt động về nguồn, sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống "Đền ơn, đáp nghĩa", trao tặng nhà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương.

Ngày 04/7, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức trao tặng "Ngôi nhà 19/8" cho ông Bùi Văn Dễ (SN 1966), là thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã Bình Thành (Tây Ninh) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Căn nhà trên được xây dựng từ nguồn kinh phí 130 triệu đồng do CBCS đơn vị chung tay hỗ trợ và 30 triệu đồng do địa phương, gia đình ông Dễ đóng góp. Qua đó, với mong muốn giúp gia đình ông Dễ ổn định nơi ở, yên tâm lao động, vươn lên trong cuộc sống và tiếp tục đồng hành cùng lực lượng Công an Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Được biết, gia đình ông Dễ thuộc hộ cận nghèo và đang nuôi hai cháu ngoại mồ côi (trong đó có cháu bẩm sinh bệnh thần kinh, bại liệt và cháu đang tuổi đi học).

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tặng nhà tình nghĩa

Tại buổi lễ bàn giao, Thượng tá Đỗ Văn Hào - Phó trưởng Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cùng đồng đội gửi lời chúc mừng gia đình ông Dễ nhận được nhà mới; đồng thời động viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh.

Xúc động khi đón nhận ngôi nhà mới, ông Dễ đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo, CBCS Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cùng chính quyền địa phương. Đây không chỉ là món quà có ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để gia đình ông vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Dịp này, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trao tặng quà cho Công an xã Bình Thành để động viên CBCS đang ngày đêm trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở.

Để phục vụ Nhân dân tốt hơn, kỹ năng ngoại ngữ là yêu cầu bắt buộc của Công an cửa khẩu. Ngày 03/8/2026, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) tổ chức khai giảng lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp tiếng Anh dành cho CBCS mới. Khóa học có sự tham gia của 174 CBCS, diễn ra trong tháng 8/2026 với nội dung thiết thực, bám sát yêu cầu thực tiễn tại cửa khẩu hàng không quốc tế. Học viên được bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, tiếng Anh nghiệp vụ phục vụ công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, xử lý tình huống với hành khách và làm việc trong môi trường quốc tế. Trước khi tham gia khóa học, các học viên đã được kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh để phân loại trình độ, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả học tập.

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCS, từng bước xây dựng môi trường làm việc theo chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hành khách quốc tế.

Lực lượng Công an cửa khẩu đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí CBCS thực hiện nhiệm vụ tại các vị trí với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và chuyên nghiệp. Mọi hoạt động kiểm soát an ninh, hướng dẫn hành khách, kiểm tra người, phương tiện và đồ vật ra vào khu vực hạn chế được triển khai đồng bộ, đúng quy trình, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho hoạt động vận chuyển hàng không và nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Với tác phong chính quy, kỷ luật, văn minh, thân thiện, CBCS luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong thực thi nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu kiểm soát an ninh nghiêm ngặt với thái độ ứng xử chuẩn mực, hướng dẫn tận tình, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ. Với phương châm hành động: "Chủ động - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện tác phong công tác, ứng dụng khoa học, công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh hàng không trong tình hình mới.

Ngoài nhiệm vụ được giao, cách hành xử văn minh, phục vụ chu đáo của những "sứ giả” của ngành Công an tạo nên giá trị riêng cho Công an cửa khẩu. Đó là sự giao thoa tuyệt đẹp giữa tính kỷ luật chuyên nghiệp và lòng nhân ái. Kỷ nguyên số mang đến cho chúng ta những sân bay thông minh, nhưng chính những khoảnh khắc đầy tính nhân văn như thế mới tạo nên những sân bay thân thiện. Những chuyến bay có thể đưa chúng ta đi xa bằng sức mạnh của động cơ và công nghệ, nhưng những kỷ niệm đẹp đọng lại trong tim hành khách vẫn luôn được chắp cánh bởi sự tử tế của con người. Và đó là điều mà không một trí tuệ nhân tạo nào có thể thay thế được.

Không chỉ tại các Cảng HKQT lớn của cả nước, màu áo thân thiện của Công an cửa khẩu đã hiện diện và nhận được sự trân trọng của hành khách tại nhiều sân bay trong cả nước. Ngày 28/02 vừa qua, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng đã kịp thời tìm lại và trao trả một đồng hồ Rolex trị giá khoảng 5.000 USD (tương đương khoảng 130 triệu đồng) cho hành khách bỏ quên tại nhà ga quốc nội. Hay tại Sân bay Phú Quốc (An Giang), lực lượng Công an cửa khẩu cũng phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp người nước ngoài sử dụng giấy tờ giả mạo nhằm thực hiện các thủ tục xuất, nhập cảnh bất hợp pháp. Theo Công an cửa khẩu Cảng HKQT Phú Quốc, sắp tới đảo ngọc Phú Quốc là nơi đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 vì thế công tác xuất nhập cảnh, an ninh và hạ tầng tại đây đang được gấp rút nâng cấp toàn diện để đón các nguyên thủ và hàng vạn đại biểu quốc tế. Tại sân bay Liên Khương (Lâm Đồng), Vinh (Nghệ An), Phù Cát (Gia Lai), Tuy Hòa (Đắk Lắk)... trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Công an cửa khẩu thường xuyên gặp những trường hợp hành khách là người cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc các gia đình có con nhỏ gặp khó khăn khi làm thủ tục kiểm tra an ninh. Trước các tình huống bất ngờ này, người cán bộ Công an cửa khẩu đã ân cần mời hành khách đi trước với thái độ tận tình, chu đáo.
Bài 1: Lan tỏa sắc phục Công an vì Nhân dân
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang