Gần 5 giờ dỡ hàng, chữa cháy xe container ngay đầu hầm Hải Vân

Chủ Nhật, 05/09/2021 16:40  | Hoàng Quân

|

(CAO) Xe tải container không an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đang đi vào hầm Hải Vân thì bốc cháy. Đơn vị vận hành hầm và lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, xử lý, dập tắt đám cháy.

Vào lúc 15 giờ 45 ngày 4-9, xe container BS: 51C-440.30 lưu thông theo hướng Bắc – Nam khi qua Trạm thu phí Bắc Hải Vân (thuộc Thừa Thiên Huế) thì có khói bốc ra từ thùng container.

Đám cháy phát ra từ sâu bên trong thùng container bịt kín, lượng khói rất lớn, bao phủ cả khu vực

Nhận được thông tin, Trung tâm điều hành hầm Hải Vân lập tức điều động lực lượng cứu hộ cứu nạn, chữa cháy tại cửa hầm phía Bắc, bố trí lực lượng hướng dẫn xe vào khu vực quảng trường đầu cửa hầm phía Bắc, các xe chữa cháy, xe tiếp nước chuyên dụng phối hợp cùng lực lượng chữa cháy địa phương để chữa cháy.

Đám cháy phát ra từ sâu bên trong thùng container bịt kín, lượng khói rất lớn, bao phủ cả khu vực. Lực lượng chức năng mở container và vận chuyển lần lượt từng kiện hàng để chữa cháy, số lượng hàng hóa hỗn hợp và rất dễ cháy bao gồm đế dép cao su, đồ điện tử, giấy công nghiệp...

Trung tâm điều hành hầm Hải Vân bố trí xe cẩu phối hợp với xe nâng, thang… cùng với lực lượng chữa cháy địa phương huyện Phúc Lộc (Thừa Thiên Huế) tháo dỡ hàng hóa đến đâu phun nước chữa cháy đến đó.

Sau gần 5 giờ vừa bốc dỡ vận chuyển hàng hóa vừa chữa cháy, đến 21 giờ 30, đám cháy hoàn toàn được dập tắt và lượng hàng hóa lớn được chuyển ra khỏi container đảm bảo an toàn.

Các phương tiện không an toàn về PCCC mà lưu thông qua tuyến đường nếu xảy ra sự cố nhưng không được phát hiện, tiếp cận sớm và xử lý kịp thời thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Nỗ lực chữa cháy.
Sau 5 tiếng, đám cháy được dập tắt và lượng hàng hóa lớn được chuyển ra khỏi container
Đám cháy xảy ra ở thùng container bịt kín, lượng khói rất lớn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang