TP.Đà Lạt:

Biểu dương 5 cá nhân tích cực phòng chống tội phạm và có hành động đẹp

Thứ Hai, 24/10/2022 15:09

|

(CAO) Chiều 24/10, UBND TP.Đà Lạt tổ chức biểu dương, khen thưởng 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống tội phạm và có hành động, cử chỉ đẹp trong đời sống xã hội.

Trao giấy khen của Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Cụ thể, trong phong trào phòng, chống tội phạm: có 4 cá nhân được khen thưởng, gồm: Trung úy Đoàn Xuân Dũng- cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt; Đại úy Lê Duy Quang - Phó trưởng Công an phường 4; Đại úy Nguyễn Minh Hiếu - cán bộ Công an phường 4 - Đà Lạt và ông Nguyễn Mạnh Hưng - Đội xung kích phòng, chống tội phạm TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Liên quan đến thành tích của các cá nhân trên, trong tháng 10/2022, Công an phường 4 đã tiến hành soát xét, kiểm tra 56 lượt nhà trọ, 86 lượt nhà cho thuê nguyên căn. Qua đó, đã phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Qua đấu tranh, cả 2 khai nhận có sử dụng ma tuý. Công an Phường 4 đã tiến hành thu giữ tang vật và lập biên bản giữ người.

Tiếp đó, lúc 7h ngày 10/10/2022, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 2 chiếc xe máy. Qua rà soát các đối tượng nghi vấn, phát hiện 2 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 10h cùng ngày, Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng kết hợp cùng với Đội xung kích phòng, chống tội phạm TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai chốt chặn tại khu vực ngã ba Dầu Giây và bắt giữ thành công 2 đối tượng cùng chiếc xe tang vật của vụ án.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện cả 2 vụ trên đang được Công an TP Đà Lạt tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Dịp này, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt cũng trao giấy khen cho cá nhân chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh vì có hành động, cử chỉ đẹp trong đời sống xã hội. Cụ thể, chiều tối 13/9/2022, vợ chồng ông Ang Khim Hwa (quốc tịch Malaysia) làm mất ĐTDĐ chứa nhiều dữ liệu quan trọng.

Đúng lúc đó chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh là nữ tài xế taxi Lado chi nhánh Đà Lạt, người buổi chiều cùng ngày đã chở vợ chồng ông Ang Khim Hwa đi công việc đã tự tìm tới khách sạn nơi vợ chồng ông Ang Khim Hwa ở để hỏi khách sạn có ai bị mất điện thoại không. Nhờ lòng tốt của chị Trinh, vợ chồng ông Ang Khim Hwa nhận lại chiếc điện thoại của mình, hết lòng cảm ơn nữ tài xế taxi Lado tốt bụng.

Sau khi trao các quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đối với các cá nhân, bà Trần Thị Vũ Loan- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt khẳng định: Thông qua khen thưởng lần này, nhằm kịp thời động viên cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn; đồng thời lan tỏa những hành động, cử chỉ đẹp của chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh để góp phần giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - thanh lịch - mến khách”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang