Đình chỉ cơ sở mầm non bạo hành trẻ em ở TP.HCM

Thứ Năm, 16/03/2017 17:32  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Chiều 16-3, UBND P.17 (Q.Gò Vấp, TP.HCM) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở nhóm trẻ gia đình do bà Phạm Thị Mộng Thu (SN 1968) làm chủ vì xảy ra vụ việc trẻ em bị đánh đập trong giờ ăn.

Theo báo cáo nhanh của cơ quan này, cơ sở của bà Thu được kiểm tra vào ngày 25-11-2016 và tổ kiểm tra đã yêu cầu người này cam kết đảm bảo an toàn về mọi mặt cho trẻ.

Cảnh các em bị đánh trong lúc ăn - Nguồn: Vnexpress 

Ngoài bà Thu, còn có bà Phạm Thị Dạ Lan (SN 1966) tham gia việc trông giữ trẻ.

Tại thời điểm kiểm tra, có 9 trẻ được giữ tại đây (01 trẻ 3 tuổi và 08 trẻ có độ tuổi từ 16 đến dưới 36 tháng). Trong đó, có 2 trẻ giữ buổi chiều và 7 trẻ giữ nguyên ngày.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và đình chỉ hoạt động cơ sở này, đồng thời chuyển 7 trẻ đến trường Mầm non Anh Đào trông tạm đến hết ngày 17-3.

Ngoài ra, UBND P.17 hỗ trợ phụ huynh liên hệ các trường mầm non, nhóm tư thục uy tín đã được cấp phép trên địa bàn phường để cho các cháu tiếp tục đi học.

Như Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, nhiều em bé được gửi tại cơ sở này bị bà Thu và bà Lan đánh vào đầu, nhét thức ăn vào miệng một cách thô bạo, gây phẫn nộ trong dư luận.

Diễn biến vụ việc được quay lại và đăng tải trên một tờ báo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang