TPHCM: Thanh niên đốt pháo hoa mừng năm mới, bị Công an đưa về phường

Thứ Ba, 01/02/2022 01:55

|

(CAO) Sắp đến giờ đón giao thừa, H. đặt mua pháo hoa trên mạng và đốt, nhiều người đứng quay phim đã bị Tổ 363 Công an quận Bình Thạnh bắt quả tang.

H. áo đen, cùng tang vật liên quan.

Ngày 1/2, Công an phường 19, quận Bình Thạnh, TPHCM đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Q.H. (SN 1987, quê Hà Nội) về hành vi đốt pháo trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 21 giờ 19 ngày 31/1, Tổ công tác 363 Công an quận Bình Thạnh tuần tra trên tuyến đường thuộc địa bàn phường 19.

Đến khu vực chung cư Phạm Viết Chánh thì tổ công tác nghe nhiều tiếng nổ do người dân đốt pháo hoa nên đến kiểm tra. Tại khu vực chung cư, công an đã phát hiện H. đang cầm cây pháo đốt, chỉa lên trời.

2 cô gái cũng được công an mời về phường làm việc.
5 cây pháo ghi chữ Trung Quốc được H. mua trên mạng.

Bên cạnh đó, một số người sử dụng điện thoại quay phim lại sự việc. Lúc này, tổ công tác của Công an phường cũng đến xử lý.

Tổ công tác bắt quả H. cùng 5 cây pháo mà H. đang sử dụng, đồng thời mời đối tượng cùng 2 cô gái về trụ sở làm việc.

Làm việc với công an, H. cho biết mình mua 5 cây pháo với giá 180 nghìn đồng/cây trên mạng xã hội, mục đích đốt pháo để đón chào năm mới chứ không có mục đích gì khác.

Tổ công tác 363 Công an quận Bình Thạnh đã lập biên bản, bàn giao Công an phường 19 để tiếp tục làm rõ.

Trên đường Hoàng Hoa Thám, trước khu vực chợ Cây Quéo, Tổ công tác 363 cũng kịp thời phối hợp với Công an phường can ngăn nhóm “ma men” cự cãi, suýt xảy ra ẩu đả.

Bình luận (0)

Lên đầu trang