Hai vụ tai nạn lao động đầu năm ở Thanh Hóa khiến 12 người chết

Thứ Hai, 11/01/2016 19:37  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Chỉ trong 10 ngày đầu năm 2016, tại Thanh Hóa đã xảy ra hai vụ tai nạn lao động nghiêm trọng cướp đi 12 sinh mạng. Vấn đề an toàn lao động ở các vùng quê nghèo của tỉnh này trở thành vấn đề báo động.

Những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đều diễn ra ở các vùng quê nghèo của tỉnh Thanh Hóa. Vì miếng cơm manh áo mà những người công nhân đã mãi mãi ra đi do thiếu hiểu biết (vụ ngạt khí lò vôi làm 8 người tử vong) hoặc do công trình thi công không được đảm bảo (sập giàn giáo cầu Suối Quanh)

Tối ngày 9-1, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại cầu Suối Quanh, bản Tà Pán, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa. Khi các công nhân đang tiến hành thi công cầu thì xảy ra sập giàn giáo khiến 4 người tử vong.

Vụ việc xảy ra tại vùng núi hẻo lánh phải đến trưa ngày hôm sau các phương tiện truyền thông mới biết để đưa tin.

Các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1992, trú tại huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội), Nguyễn Đình Tùng (SN 1992, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Bùi Văn Trung (SN 1980) và Phan Văn Thịnh (SN 1984, cùng ngụ huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Hiện trường vụ tai nạn cầu Suối Quanh - Ảnh: Người Lao Động 

Cầu Suối Quanh bắc qua sông Mã thuộc dự án đường nối các huyện miền núi phía tây của tỉnh Thanh Hóa, do sở Giao thông vận tải Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư 182 tỉ đồng, được triển khai thi công từ tháng 6-2010 và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 4-2016. Dự án do công ty cổ phần Đạt Phương thi công.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 1-1-2016, người dân thôn Yên Thái, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, Thanh Hóa thảng thốt khi nghe tiếng tri hô cứu người xảy ra ở lò vôi nhà ông Lê Văn Thong (SN 1959, trú tại thôn Yên Thái).

Ban đầu, nghe tri hô, họ ngỡ lò vôi bị sập, nhưng khi lại gần, tất cả đều bất ngờ thấy chín người nằm la liệt quanh lò cùng chung một biểu hiện da tím tái, người gồng cứng, co giật, mắt trợn…rồi ngất lịm đi trong sự hoang mang của người dân trong thôn.

Trong số chín người gặp nạn, gia đình ông Thong (chủ lò vôi) có bốn người thì ba người đã tử vong gồm ông Thong, chị Lê Thị Mai (31 tuổi), chị Lê Thị Nga (26 tuổi) - hai con gái ông Thong; bà Lê Thị Nguyên (52 tuổi, vợ ông Thong) phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Vụ ngạt khí lò vôi tại huyện Nông Cống làm 8 người tử vong ngày đầu năm 2016.- Ảnh: Đoàn Tuấn

Các nạn nhân khác gồm, ông Hoàng Văn Việt (38 tuổi), ông Lê Đình Hòa (57 tuổi), ông Phạm Văn Tuyên (53 tuổi, đều trú xã Hoàng Giang). Còn anh Lê Gia Cường (31 tuổi), ông Lê Văn Tân (44 tuổi, trú xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống).

Sáng ngày 2-2, Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đưa ra kết luận ban đầu nguyên nhân dẫn đến tám người tử vong tại thôn Yên Thái là do nạn nhân ngạt khí CO.

Bình luận (0)

Lên đầu trang