Thừa Thiên - Huế:

Hơn 1.000 người khống chế bốn đám cháy rừng giữa trời nắng nóng

Thứ Bảy, 29/06/2019 10:03  | Hoà Khánh

|

(CAO) Chiều 28-6, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy vụ cháy rừng thông uy hiếp đường dây điện 500kv Bắc - Nam.

Theo một số nhân chứng, vào khoảng 15 giờ, người dân nhìn thấy khói bốc lên cao và tạo thành ngọn lửa tại rừng thông gần khu sinh thái về nguồn (phường Hương Hố, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và nhanh chóng lan rộng ra khu vực.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã điều hàng chục cán bộ chiến sĩ và xe chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường để chữa cháy. Bên cạnh đó lực lượng kiểm lâm, dân quân tư vệ, bộ đội cũng được huy động dập lửa.

Xe chữa cháy đến hiện trường
- Ảnh:
Cán bộ chiến sĩ căng mình chữa cháy
Đám cháy tại xã Phú Sơn
Đám cháy bùng phát dữ dội
Ngọn lửa lan rộng

Do địa bàn hiểm trở, đến gần 17 giờ, thị xã Hương Trà đã huy động toàn bộ lực lượng chức năng cùng với lực lượng dân quân tự vệ, 100 chiến sĩ bộ đội... tham gia chữa cháy, ước tính ban đầu có khoảng hơn hai héc-ta rừng bị cháy.

Trong lúc hàng trăm cán bộ chiến sĩ đang căng mình khống chế đám cháy rừng thông tại Hương Hồ, thì 3 vụ cháy rừng lớn khác xảy ra trên địa bạn phường Thủy Phương, phường Thuỷ Châu và xã Phú Sơn của thị xã Hương Thủy. Các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã rất vất vả mới dập tắt được các đám cháy.

Nhận tin vụ cháy xảy ra, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng phối hợp phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Lãnh đạo tỉnh có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động gần 700 CBCS và nhiều phương tiện phối hợp các lực lượng có liên quan như kiểm lâm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, dân quân tự vệ, lực lượng bảo vệ rừng tại chỗ và người dân tiến hành dập lửa, di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tổng số hơn 1.000 người tham gia chữa cháy rừng.

Qua thống kê thiệt hại ban đầu tại khu vực cháy rừng phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà) cháy khoảng 30 ha rừng thông, keo tràm; phường Phú Bài giáp ranh phường Thủy Châu và Thủy Phương (thị xã Hương Thủy) cháy khoảng 50 ha rừng thông. Tổng cộng hơn 70 ha từng đã bị thiêu rụi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang