Đội CNCH Bộ Công an xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường mới

Thứ Ba, 14/02/2023 08:48

|

(CAO) Ngay sau khi tiếp cận hiện trường mới vào cuối ngày 13-2-2023, Đội Cứu nạn cứu hộ (CNCH) Bộ Công an Việt Nam đã khẩn trương dựng liều dã chiến và phối hợp với Quân đội Pakistan triển khai tìm nạn nhân dưới đống đổ nát.

Sau nhiều ngày tìm kiếm tại hiện trường cũ, lực lượng CNCH đã không phát hiện thêm dấu hiệu sự sống sau khi dùng thiết bị dò tìm toàn bộ khu vực nhận nhiệm vụ ở TP.Adiyaman. Chính vì vậy, Cảnh sát Việt NamQuân đội Pakistan nhận lệnh chuyển sang hiện trường mới để kịp thời cứu thêm nhiều nạn nhân bị vùi dưới lớp đất, đá, xi măng.

Được biết, TP.Adiyaman là một trong 03 vùng bị thiệt hại nặng nhất sau thảm hoạ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại hiện trường đổ nát có rất nhiều mảng bê tông lớn, dày nên Cảnh sát Việt Nam phải dùng thiết bị chuyên dụng chia nhỏ từng khối bê tông để mang ra ngoài.

Tại những khu vực không thể sử dụng máy móc di chuyển đống đổ nát ra ngoài thì lực lượng CNCH phải chui vào hiện trường, truyền từng khối xi măng ra ngoài. Sau mỗi lần thiết bị dò tìm phát hiện có nạn nhân đang bị vùi dưới lớp đất đá thì lực lượng cứu hộ lập tức tìm mọi cách triển khai ứng cứu nhanh nhất có thể.

Mặt dù phải liên tục làm việc trong suốt nhiều ngày qua khiến sức khoẻ của lực lượng CNCH bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng với tinh thần cố gắng kịp thời tìm thấy thêm nhiều người mất tích, Cảnh sát Việt Nam và Quân đội Pakistan vẫn đang nỗ lực triển khai phương án ứng cứu cả ngày lẫn đêm.

Hình ảnh mới nhất của Đội CNCH Bộ Công an Việt Nam và Quân đội Pakistan tìm kiếm xuyên đêm trên đồng đổ nát:

Bình luận (0)

Lên đầu trang