Kinh doanh bát nháo xung quanh Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức

Chủ Nhật, 25/02/2024 19:48  | Nam Anh

|

(CATP) Là một trong 3 chợ đầu mối của TPHCM, Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức nằm ở vị trí cửa ngõ thành phố, ven QL1A (P.Tam Bình, TP.Thủ Đức). Chợ này rộng hơn 20 héc-ta, chuyên cung cấp sỉ và lẻ hàng hóa nông sản cho tiểu thương. Tuy nhiên, hiện nay phát sinh nhiều quầy, sạp tự phát hoạt động ì xèo bên ngoài khu vực chợ, khiến các tiểu thương của chợ này bức xúc.

Chợ tự phát hoạt động rầm rộ

Các tiểu thương đăng ký kinh doanh trong Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết, tình trạng chợ tự phát hình thành san sát bên ngoài khuôn viên chợ đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các tiểu thương trong chợ. Những ngày trung tuần tháng 02/2024, chúng tôi có mặt tại Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Tại đây, hàng chục tuyến đường, vỉa hè xung quanh chợ về đêm hoặc sáng sớm thực sự có những khu chợ tự phát. Những khu dân cư quanh chợ cũng được trưng dụng mặt bằng để bày bán nông sản tràn lan. Một tiểu thương đăng ký kinh doanh trong Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức bức xúc: "Họ không phải đóng thuế, không nộp phí giữ gìn trật tự... và "chia" bớt lượng khách hàng của chúng tôi, khiến việc kinh doanh của tiểu thương trong các nhà lồng chợ bị giảm mạnh".

Tại nhiều khu vực quanh Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, hàng chục, hàng trăm sạp lộ thiên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán hàng, gây ồn ào, mất an ninh trật tự, cản trở giao thông, nhưng không bị cơ quan chức năng chấn chỉnh, xử lý. Hai bên đường, nhiều hộ kinh doanh bày la liệt hàng hóa tràn xuống cả lòng đường. Chưa kể những chiếc xe tải nhỏ, xe container... chở hàng hóa tại đây. Nhiều người còn họp chợ tự phát ngay giữa lòng đường. Anh Huỳnh Công Thành (nhân viên an ninh Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức) cho biết, kéo dài từ cầu vượt Gò Dưa tới điểm cuối là cầu vượt Bình Phước (khoảng 1,5km), tình trạng kinh doanh bát nháo diễn ra cả ngày lẫn đêm. Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến QL1A chạy qua chợ này đang bị người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh.

Tại khu vực Khu dân cư Năm Châu, đoạn đường dài cũng tràn ngập hàng hóa, kẻ bán, người mua tấp nập. Một số hộ buôn bán tận dụng lòng đường để trưng bày hoa quả. Các xe container, xe tải loại vừa và nhỏ tấp nập xuống hàng, chắn hết lối đi. Đông đảo tiểu thương kinh doanh tại các khu chợ tự phát bật đèn sáng trưng cả góc trời. Do là chợ tự phát nên người đi đường cũng tùy tiện dừng xe để lựa chọn và mua hàng. Cao điểm từ 21 giờ hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau, nhiều tuyến đường trong khu dân cư bị ùn ứ, tắc nghẽn, xe máy di chuyển qua đây rất khó khăn. Anh Phạm Bá Hạnh (quản lý Đội bốc xếp Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức) cho biết, chợ tự phát đã tồn tại từ hồi dịch Covid-19, kéo dài mấy năm qua. Cơ quan chức năng thường ra quân lập lại trật tự, nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng kiểm tra các gian hàng tại Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức

Tiểu thương chợ hợp pháp bị thiệt thòi

Ước tính của Ban quản lý Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, trung bình mỗi ngày lượng hàng hóa nhập vào chợ là hơn 3.500 tấn. Chợ này tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động trên địa bàn. Tuy nhiên, do chợ tự phát hoạt động bất hợp pháp xung quanh khiến hàng ngàn lao động, công nhân xếp dỡ hàng hóa trong Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức rơi vào tình trạng thất nghiệp hoặc giảm một phần thu nhập.

Theo anh T.C.H (công nhân xếp dỡ hàng hóa), trước đây hàng hóa được tập trung vào chợ. Nhưng vài năm gần đây, các bãi hàng tự phát quanh chợ hoạt động khiến tiểu thương kinh doanh trong nhà lồng Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức bị giảm sản lượng hàng hóa, kéo theo những người lao động chân tay trong chợ bị giảm thu nhập do ít việc làm.

Chợ tự phát tại khu dân cư hoạt động rầm rộ

Ông Nguyễn Văn Huây (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức) cho biết, ước tính năm 2024 lượng hàng hóa nhập về chợ sẽ giảm khoảng 30% so với năm trước. Nguyên nhân do tình hình kinh tế khó khăn, sức mua giảm, mặt khác còn do tình trạng phân phối hàng hóa của chợ tự phát xung quanh chợ này gia tăng. Mới đây, trong buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng, ông Huây kiến nghị lãnh đạo TPHCM và các đơn vị liên quan quan tâm xử lý tình hình chợ tự phát xung quanh Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức để tạo sự kinh doanh công bằng cho tiểu thương trong chợ.

Về kiến nghị trên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu UBND TP.Thủ Đức phối hợp Sở An toàn thực phẩm TPHCM, Sở Công thương, Sở Tài chính... tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các điểm bán hàng tự phát xung quanh Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức để bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và an toàn giao thông.

Bình luận (0)

Lên đầu trang