Ngư dân Hoàng Mai 'hốt bạc' nhờ 'trúng đậm' cá

Thứ Năm, 24/12/2015 16:57  | Hương Nhàn

|

(CAO) Tranh thủ thời tiết nắng ấm, nhiệt độ chưa cao, ngư dân phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã ra khơi bám biển, bám ngư trường đánh cá cho thu nhập cao.

Chiều ngày 23-12, anh Lê văn Tuân tàu, chủ tàu NA94009TS bộc bạch: "Một chuyến đi biển 7 ngày của tàu anh thu về nguồn hải sản 150 -180 triệu đồng. 12 lao động, thu nhập 6 triệu/người".

Được biết từ khi thị xã Hoàng Mai mở rộng thị trường xuất khẩu hải sản đã có hàng chục nhà máy đông lạnh, chế biến hải sản xuất khẩu sang các nước. Điều này vừa tăng thêm thu nhập cho bà con ngư dân và ổn định nguồn thu của người lao động, giúp họ yên tâm bám biển, bám ngư trường sản xuất.

Bình quân một lao động đi biển mỗi tháng thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng, chưa kể gặp thời tiết thuận lợi thì người ngư dân còn thu nhập cao hơn. Đó cũng là nguyên nhân vì sao ngư dân thích sắm, đóng mới tàu to, công suất lớn để họ có điều kiện khai thác nguồn lợi hải sản xa bờ được ổn định.

Dưới đây là những hình ảnh tàu về bến của chủ tàu Lê Văn Tuân chiều 23-12:

Vận chuyển cá lên bờ. Ảnh: T.Y
Cá được xuất khẩu với giá cao. Ảnh: T.Y
Những con cá hồng xuất khẩu có giá rất cao. Ảnh: T.Y
Các chủ nhà máy chế biến mua cá ngay tại cảng. Ảnh: T.Y
Cua, ghẹ được bán cho khách du lịch và các nhà hàng trong tỉnh và các tỉnh khác. Ảnh: T.Y

Bình luận (0)

Lên đầu trang