Người dân Lý Sơn bị mắc kẹt ở Sa Kỳ chưa thể về quê đón Tết

Thứ Bảy, 06/02/2016 20:59

|

(CAO) Do ảnh hưởng của thời tiết xấu, hàng trăm người dân Lý Sơn ở xa về quê đón Tết đang bị kẹt lại ở cảng Sa Kỳ trong nhiều ngày liên tiếp.

Những ngày qua, vùng biển Quảng Ngãi luôn có gió Đông Bắc mạnh cấp 5 cấp 6 giật cấp 7, khiến tuyến đường vận tải thủy nối Lý Sơn – Sa Kỳ và ngược lại ngừng hoạt động từ ngày 2/2.

Hàng trăm người dân bị kẹt ở Sa Kỳ

Đến cuối ngày 6/2, hơn 700 hành khách bị ùn ứ ở cảng Sa Kỳ. Họ là những người con xa quê trở về đảo Lý Sơn để đón Tết Bính Thân. Ai cũng trong tâm trạng lo lắng và hồi hộp chờ đợi. Chị Nguyễn Thị Vân chia sẻ: “Giờ chỉ mong được có tàu về đảo để kịp đón tết cùng gia đình một cách nhanh nhất”.

Để bảo đảm cho mọi người dân địa phương được về quê đoàn tụ gia đình ăn tết vui vẻ , tỉnh Quảng Ngãi triển khai phương án nếu ngày mai (29 tết) các tàu cao tốc không xuất bến (do biển động) thì sẽ bố trí xe khách đưa toàn bộ số người còn kẹt lại cảng Sa Kỳ ra cảng Kỳ Hà để tàu chuyên dụng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 2 (Quảng Nam) đưa về đảo Lý Sơn đón tết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang