Người Sài Gòn trở tay không kịp với cơn mưa trái mùa

Thứ Năm, 16/03/2017 18:38  | Đức Thiện

|

(CAO) Chiều 16-3, một cơn mưa trái mùa bất ngờ đổ xuống khiến nhiều người dân tại trung tâm thành phố không kịp trở tay.

Cơn mưa bắt đầu vào lúc 13 giờ. Thời điểm này không có nhiều phương tiện di chuyển ngoài đường nên dù một số người dừng xe để mặc áo mưa nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe.

Cơn mưa trái chiều tại Sài Gòn chiều 16-3

Sau khoảng 15 phút, cơn mưa bắt đầu trở nên nặng hạt và có dấu hiệu lớn dần. Một số người không may mắn chuẩn bị áo mưa bị rơi vào cảnh ướt khắp người. Nhiều người buộc phải tìm chỗ trú dưới mái hiên các ngôi nhà ven đường hoặc tiếp tục di chuyển dưới cơn mưa.

Chị Nguyễn Thị Thu Hồng trú mưa gần chợ Bến Thành cho biết: “Khi ra đường hôm nay tôi không chuẩn bị áo mưa vì nghĩ lúc này đang là mùa khô. Thậm chí buổi trưa ra đường đi làm trời còn nắng gắt khiến tôi nghĩ sẽ không thể mưa được. Không ngờ trời đổ mưa bất chợt khiến tôi bị ướt hết người”.

Đến khoảng 16 giờ cơn mưa mới tạnh hẳn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang