Phát hiện xác chết sau 5 ngày cháy xóm trọ gần BV Nhi Trung ương

Thứ Sáu, 21/09/2018 19:12  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể người tại xóm trọ gần BV Nhi Trung ương sau 5 ngày xảy ra hỏa hoạn.

Thông tin này được một cán bộ Công an quận Ba Đình Hà Nội xác nhận vào tối 21-9. Một lãnh đạo UBND P.Ngọc Khánh cũng xác nhận với PV thông tin trên và cho biết thi thể phát hiện ở khu nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, biệt danh Hiệp “khùng”). Hiện Cơ quan điều tra đang khám nghiệm.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 17-9, tại khu vực sau số nhà 889 đường Đê La Thành, P.Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thiêu rụi hàng chục ngôi nhà.

Lực lượng chức năng phát hiện thi thể sau 5 ngày xảy ra hỏa hoạn.

Theo báo của UBND quận Ba Đình, vụ cháy đã làm 19 căn nhà bị cháy, ảnh hưởng đến 31 hộ dân và 99 nhân khẩu.

Trong số gần chục ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi vụ cháy có khu nhà trọ ông Hiệp cho những bệnh nhân nghèo đang điều trị ở Vệnh viện Nhi Trung ương thuê trọ.

Dãy nhà trọ của ông Hiệp là nơi mỗi ngày có hàng trăm bệnh nhân và người thân thuê trọ. Thông tin tìm thấy thi thể sau 5 ngày xảy ra hỏa hoạn khiến nhiều người sốc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang