Long An:

Phụ huynh đánh cô giáo chấn thương nặng ngay tại lớp học

Thứ Tư, 20/05/2020 09:24  | Minh Thư

|

(CAO) Hiện nhà trường đang phân công giáo viên chăm sóc cô giáo bị hành hung, do hoàn cảnh cô giáo neo đơn và có nhiều khó khăn.

Sáng 20-5, nguồn tin từ UBND xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, Công an xã đã làm việc bước đầu đối với ông Nguyễn Hồng Phúc (42 tuổi, ngụ xã Lộc Giang) do dùng nón bảo hiểm đánh cô giáo chấn thương đưa cấp cứu. Hiện nhà trường đang phân công giáo viên thăm hỏi, chăm sóc bệnh nhân, do hoàn cảnh cô giáo neo đơn và gặp nhiều khó khăn.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 19-5, tại trường Tiểu học & THCS Lộc Giang, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1 Đặng Thanh Thúy đang đứng lớp dạy học sinh chép bài, cô nhìn ra cổng thấy ông Nguyễn Hồng Phúc (42 tuổi, tự Út Ý) là ba của em Nguyễn Bảo N. (7 tuổi, đang ngồi học trong lớp) chạy xe máy qua cổng trường, sau đó vào tận cửa lớp học do cô Thúy đứng dạy.

Do biết là phụ huynh của học sinh nên cô Thúy bước ra ngoài để xem chuyện gì. Khi vừa tới cửa lớp, ông Phúc dựng xe máy xuống, tay cầm nón bảo hiểm đánh thẳng vào đầu cô giáo rất mạnh. Bị bất ngờ, cô đưa hai tay ôm lên đầu tựa lưng vào tường, không chịu buông tha, ông này tiếp tục quơ nón đánh thêm mấy cái làm nạn nhân gục xuống nền gạch.

Lớp học nơi cô Thúy bị ông Phúc đánh gục.

Lúc này, bảo vệ trường nhìn thấy cùng một số thầy cô đã nhanh chóng chạy vào can ngăn, ôm ông Phúc lại và điện báo công an xã. Do vết thương nặng, bất tỉnh, cô Thúy nhanh chóng được đưa đi Bệnh viện đa khoa Hậu Nghĩa cấp cứu.

Trường Tiểu học & THCS Lộc Giang - nơi xảy ra vụ việc

Một số phụ huynh cho biết, chiều 18-5, em N. con ông Phúc cùng hai học sinh khác rời lớp chậm hơn nhiều em khác, nhưng gia đình cho rằng, cô giáo cố ý giữ cho ra trễ.

Sáng 19-5 ông nội N. vào phòng hiệu trưởng đề nghị nhà trường làm rõ có hay không vụ việc trên. Khoảng 30 phút sau, ông Phúc tiếp tục vào mà không cần trao đổi gì, ông ta lao vào đánh cô giáo bất tỉnh trước mặt học sinh.

Sáng 20-5, trao đổi với cô Thúy tại bệnh viện, cô cho biết, hiện giờ vẫn còn nôn ói, chóng mặt chưa thể đi lại được, vẫn ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang