Công an quận 4 ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thứ Sáu, 15/04/2022 15:32  | Minh Thư

|

(CAO) Sáng 15-4, Công an Quận 4 (TPHCM) đã tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30-4, 1-5, mùa du lịch hè 2022 và bảo vệ Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31.

Theo đó, đợt cao điểm sẽ diễn ra trong 1 tháng, từ ngày 15-4 đến ngày 15-5. Trong đợt cao điểm, CSGT-TT tập trung phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn quận đẩy mạnh tuyên truyền công tác xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; vận động người dân tích cực tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tận tụy dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh buổi lễ

Ngoài ra, lực lượng này còn tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát cơ động bằng xe ôtô, môtô để xử lý các vi phạm; bên cạnh đó, sử dụng có hiệu quả hệ thống giám sát, xử lý vi phạm.

CSGT-TT ra quân biểu dương lực lượng

Phối hợp với Thanh tra giao thông kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách bằng xe ôtô dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5; chủ động ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ; đồng thời, phối hợp tốt với cơ quan chức năng trong việc khảo sát, khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông, phân luồng giao thông hợp lý tại các điểm, các công trình thi công, xây dựng, nâng cấp, duy tu, sữa chữa đường…

Tuần tra trên các tuyến đường

Phát biểu tại lễ ra quân, Trung tá Nguyễn Văn Thanh- Phó Trưởng Công an Quận 4 yêu cầu toàn lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các mặt công tác, nhất là công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, an ninh trật tự trong thời gian diễn ra cao điểm; đồng thời quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an toàn dịp lễ 30-4, 1-5; đảm bảo và duy trì quân số để phục vụ có hiệu quả các mặt công tác.

Đồng chí Phó CAQ4 nhấn mạnh: “Trong thời gian tổ chức cao điểm, cán bộ chiến sĩ phải chấp hành nghiêm điều lệnh và có tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao trong công tác, tạo sự tin tưởng và ủng hộ của người dân. Quyết tâm kiềm chế tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, tuyệt đối không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng”.

Trung tá Nguyễn Văn Thanh phát biểu giao nhiệm vụ

Cùng ngày, sau lễ ra quân của Công an quận, Công an 13 phường cũng tổ chức lễ ra quân tại địa bàn các phường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang