Rơi xuống kênh thủy lợi, hai học tiểu học sinh chết đuối thương tâm

Thứ Ba, 22/12/2015 07:26  | Bảo Bình

|

(CAO) Đang trên đường đi học về, khi đi qua kênh mương thủy lợi do trượt chân nên hai em rơi xuống kênh và bị nước cuốn trôi.

Tối ngày 21-12, ông Vũ Xuân Triều - Chủ tịch UBND thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã tìm thấy thi thể 2 học sinh bị nước cuốn trôi khi đi qua kênh N1 trên địa bàn và bàn giao cho gia đình.

Lực lượng chức năng và người dân đang đi tìm thi thể nạn nhân

Trước đó, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, em Nguyễn Văn Trung (10 tuổi, học lớp 4) cùng em Trần Đức Hiếu (8 tuổi, học lớp 2, cùng là học sinh Trường tiểu học Lê Hồng Phong) đang trên đường đi học về nhà.

Lúc này, nhà máy thủy điện xả nước để cấp nước cho người dân trong vùng làm mùa vụ đông. Khi hai em đi qua kênh mương N1 (nơi giáp ranh giữa tổ dân phố 2 và tổ dân phố 3 thuộc thị trấn Krông Kmar thì) bị trượt chân rơi xuống mương và bị nước cuốn trôi tử vong.

Đến 17 giờ cùng ngày, người dân đi làm về phát hiện thi thể của Trung mắc lại ở cống điều tiết nước thuộc tổ dân phố 7. Người nhà em Đức nghe tin nên đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi, đồng thời yêu cầu ngưng xả nước.

Đến khoảng 18 giờ 30, khi mương đã rút hết nước người dân mới phát hiện thi thể của em Trần Văn Đức tại kênh N1 nơi giáp với xã Khuê Ngọc Điền.

Sau đó, thi thể của hai em đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang