Bé gái 8 tuổi ung thư xương, chân phải phình to khổng lồ cần giúp đỡ

Chủ Nhật, 26/08/2018 09:13

|

(CAO) Bé gái nhập viện với chân phải phình to khổng lồ kèm những cơn đau hoành hành cả đêm.

Bé Bùi Gia Mỹ (8 tuổi, ngụ huyện Tiểu Cần, TP. Trà Vinh) bị té gãy chân và rồi mọi chuyện sụp đổ từ ngày đó. Chân bé sưng to dần và kết quả thông báo từ bác sĩ là bé bị ung thu xương.

Gia đình vô cùng khó khăn, cha bé làm thuê nghề hàn sắt nhưng không được thường xuyên, nhà còn người bà già yếu đi lại khó khăn.

Hiện tại, bé phải nghỉ học vì chân bé đã sưng to khổng lồ, kèm đau nhức dữ dội. Gia đình đã vay mượn khắp nơi để đưa con lên TP.HCM điều trị. Bé đang nằm tại khoa Ung Bướu Lầu 7, BV Nhi Đồng TP.HCM.

Hiện tại, bé phải nghỉ học vì chân bé đã sưng to khổng lồ, kèm đau nhức dữ dội.

Ung thư xương là tình trạng xuất hiện một khối u ác tính ở trong xương. Khối u này có đặc điểm phát triển rất nhanh, phát triển liên tục, xâm lấn tiêu diệt các cơ quan xung quanh và có thể di căn đi cư trú ở rất xa.

Ung thư xương thường di căn rất nhanh và ung thư xương có tần suất phát hiện cao ở trẻ em và trẻ vị thành niên (dao động từ 9-19 tuổi là cao nhất).

Để giúp bé và gia đình vượt qua lúc ngặt nghèo này, mong Mạnh thường quân chung tay giúp đỡ. Mọi chi tiết ủng hộ hoàn cảnh khó khăn xin vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công Tác Xã Hội - Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (15 Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM) hoặc chuyển vào Nguồn ủng hộ cho bệnh nhân nghèo khó khăn (Chủ tài khoản: Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố. STK: 060011666888. Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Chợ Lớn. Ghi rõ: ủng hộ bé Bùi Gia Mỹ).

Bình luận (0)

Lên đầu trang