Gần 600 người hiến mô tạng cứu người và hiến xác cho khoa khọc

Thứ Ba, 02/10/2018 16:18  | Ngô Đồng

|

(CAO) Gần 600 người đã đến chùa Giác Ngộ TP.HCM đăng ký hiến mô tạng cứu người và hiến xác cho khoa học khi qua đời.

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay - Chùa Giác Ngộ vừa phối hợp cùng Trung tâm Điều phối và Ghép tạng Quốc gia đã tổ chức "Lễ đăng ký hiến mô, tạng cứu người và hiến xác cho khoa học" tại Chùa Giác Ngộ.

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Trụ trì Chùa Giác Ngộ chia sẻ, những người hiến mô, tạng khi mất đi sẽ có cơ hội chuyển sự sống cho từ 6 đến 13 người khác. Việc hiến mô, tạng cứu người, hiến xác cho khoa học không chỉ là việc làm có ý nghĩa, góp phần cứu chữa người bệnh có nhu cầu, có ý nghĩa xã hội mà còn tạo được cảm giác hạnh phúc cho người hiến tạng khi thực hiện những việc làm ý nghĩa.

TT. Thích Nhật Từ cũng ôn lại quá trình phát triển của hoạt động hiến mô tạng, hiến xác trên thế giới nói chung cũng như tại Việt Nam nói riêng. Từ tấm gương bố thí nội tài của bé Hải An, đông đảo người dân Việt Nam đã dần nhận thức được giá trị cao quý của hành động hiến mô tạng, hiến xác cho khoa học.

Nhiều thắc mắc của người dân xung quanh vấn đề thủ tục hiến xác, hiến mô tạng đã lần lượt được Giáo sư Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Điều phối và Ghép tạng Quốc gia; ông Phạm Ngọc Thừa, Cán bộ kỹ thuật viên Tổ Hiến xác, Bộ môn Giải Phẫu Khoa Y - ĐHQG TP.HCM tận tình giải đáp.

Tại lễ đăng ký, rất nhiều người dân đã trực tiếp đăng ký và nhận thẻ hiến mô, tạng cứu người, hiến xác cho khoa học. Theo đó, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã tiếp nhận gần 588 hồ sơ đăng ký cho chương trình hiến xác, hiến mô tạng tại chùa. Tính từ năm 2014 đến nay, số hồ sơ đăng ký đã đạt 1.913 hồ sơ.

Tại lễ đăng ký, rất nhiều người dân đã trực tiếp đăng ký và nhận thẻ hiến mô, tạng cứu người, hiến xác cho khoa học. Ảnh: GN
Việc hiến mô, tạng cứu người, hiến xác cho khoa học không chỉ là việc làm có ý nghĩa, góp phần cứu chữa người bệnh có nhu cầu, có ý nghĩa xã hội mà còn tạo được cảm giác hạnh phúc cho người hiến tạng khi thực hiện những việc làm ý nghĩa. Ảnh: GN
Gần 600 người đã tham gia đăng ký. Ảnh: GN
Từ tấm gương bố thí nội tài của bé Hải An, đông đảo người dân Việt Nam đã dần nhận thức được giá trị cao quý của hành động hiến mô tạng, hiến xác cho khoa học. Ảnh: GN
Thượng tọa Thích Nhật Từ, Trụ trì Chùa Giác Ngộ chia sẻ, những người hiến mô, tạng khi mất đi sẽ có cơ hội chuyển sự sống cho từ 6 đến 13 người khác. Ảnh: GN
Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ, chết không phải là hết. Ảnh: GN
Bộ trưởng Kim Tiến: Tim của người hiến tạng vẫn đang đập trong lòng ngực người nhận
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang