Khám, cấp thuốc miễn phí người dân khó khăn

Chủ Nhật, 29/07/2018 13:16

|

(CAO) Sáng 29-7-2018, Bệnh viện Công an TP.HCM phối hợp Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng, Báo CATP cùng tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho 200 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã: Phạm Văn Hai, Bình Chánh (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Tại đây, các y -  bác sĩ ân ần hỏi thăm tình hình sức khỏe, hướng dẫn bệnh nhân làm thủ tục và tiến hành khám tổng quát, đo huyết áp, khám mắt, TMH-RHM, đo ECR, khám lâm sàng... Sau đó, các bệnh nhân sẽ được nhận phần thuốc theo thực trạng bệnh tình của mình.

Theo đó, mỗi xã sẽ có 100 người dân khó khăn được tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, với số tiền hỗ trợ 200 ngàn đồng/bệnh nhân. Đồng thời, toàn bộ kinh phí (40 triệu đồng) do Báo CATP Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng hỗ trợ thực hiện.

“Tui bị tai biến, xương khớp, tiền đình nên chân cẳng đi lại bất tiện, gia đình khó khăn nên có bảo hiểm rất ít đi khám bệnh. Mỗi khi bệnh tái phát tui lại nhờ người đi tiệm thuốc mua uống cho qua cơn thôi. Nay hay tin có đoàn hỗ trợ khám bệnh miễn phí xuống tui rất vui mừng nên từ sớm đã xuống đây ngồi chờ”, bà Trịnh Thị Nói (77 tuổi, ngụ xã Phạm Văn Hai) chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thảo khám bệnh cho bà Trịnh Thị Nói (77 tuổi)

Bác sĩ Nông Văn Nghĩa (Khoa Y học Cổ truyền – Phục hồi chức năng Bệnh viện CATP) chia sẻ: “Phần lớn người đến khám thường mắc các bệnh về huyết áp, bệnh lý cơ xương khớp nhưng lại ít đi khám và uống thuốc đều đặn, khi đau lắm mới đi tiệm mua chứ không đi khám. Vì thế cần tuyên truyền giáo dục kiến thức về các bệnh lý thường gặp cho người dân ở vùng ven TP.HCM, cần tổ chức nhiều hơn nữa các chương trình khám bệnh miễn phí định kỳ, nhắc nhở người dân thường xuyên khám bệnh để tránh tai biến về sau”.

Bác sĩ Nông Văn Nghĩa khám cho bệnh nhân bị đau cột sống

Chương trình thể hiện việc thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đây cũng là một trong những hoạt động chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đoàn y bác sĩ tận tình khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang