TP.HCM: Ra mắt trạm cấp cứu vệ tinh 115 tại Bệnh viện Quận Gò Vấp

Thứ Tư, 19/10/2016 11:07  | Ngô Đồng

|

(CAO) Đây là trạm cấp cứu vệ tinh 115 thứ 11 trên địa bàn TP.HCM, nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ về khám chữa bệnh cho người dân.

Sáng 19-10, Sở Y tế TP.HCM chính thức ra mắt điểm cấp cứu 115 vệ tinh thứ 11 đặt tại Bệnh viện Quận Gò Vấp.

BS Phạm Hữu Quốc, Giám đốc BV Quận Gò Vấp cho biết, quận Gò Vấp là quận vùng ven, nằm ở phía Bắc và Tây Bắc TP. Phía Bắc giáp quận 12 và Tân Bình, phía Đông giám quận Bình Thạnh. Quận gồm 16 phường với dân số toàn quận trên 640.000 người, đặc biệt số lượng người dân nhập cư khá đông và thường có biến động phức tạp nên quận Gò Vấp là quận có dân số đứng hàng thứ 2 của TP.HCM.

TP.HCM: Ra mắt điểm cấp cứu 115 vệ tinh ở cửa ngõ phía Đông Sài Gòn
 

Cũng theo BS Quốc, hiện mỗi ngày BV Quận Gò Vấp tiếp nhận 1.100 - 1.400 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Trong đó số lượt người bệnh vào khoa cấp cứu từ 80 - 140 lượt/ngày và có xu hướng ngày càng tăng. Tổng số lượt bệnh nhân vào khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc năm 2015 là 36.939 lượt (năm 2014 chỉ có 26.231 lượt).

Lễ ra mắt Trạm cấp cứu 115 vệ tinh thứ 11 đặt tại BV quận Gò Vấp. Ảnh: NĐ

Những năm qua, Khoa Hồi sức cấp cứu BV Quận Gò Vấp vừa tiếp nhận xử trí cấp cứu, đồng thời cũng tham gia công tác cấp cứu ngoại viện khi có sự điều phối của Trung tâm cấp cứu 115.

Trạm cấp cứu 115 vệ tinh thứ 11 tại BV quận Gò Vấp đã sẵn sàng đi vào hoạt động. Sự ra đời của trạm cấp cứu này nhằm đáp ứng nhu cầu cấp cứu cho người dân trên địa bàn quận Gò Vấp và lân cận.

Như vậy, đến tháng 10-2016 ngành Y tế TP.HCM đã có 12 điểm cấp cứu 115, bao gồm Trung tâm cấp cứu 115 và 11 trạm vệ tinh đặt tại các bệnh viện chính thức đi vào hoạt động.

Trạm cấp cứu 115 vệ tinh thứ 11 tại BV quận Gò Vấp đã sẵn sàng đi vào hoạt động. Ảnh: NĐ

TS BS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, đây là nỗ lực của cả hệ thống khám chữa bệnh của TP, điều này chắc chắn sẽ nâng cao hiệu quả cấp cứu người bệnh vì rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường để kịp thời sơ – cấp cứu và vận chuyển người bệnh về bệnh viện gần nhất để điều trị.

Dự kiến đến cuối năm, Sở Y tế sẽ triển khai được ít nhất 5 trạm cấp cứu vệ tinh nữa, nâng con số lên khoảng 16-18 trạm cấp cứu vệ tinh trên toàn TP.

Được sự quan tâm của TP. Quận Gò Vấp cũng đang tiến hành xây BV Đa khoa Gò Vấp, hiện đại qui mô 500 giường bệnh. Dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2016.

Bình luận (0)

Lên đầu trang