Hy hữu ở Cần Thơ: Sương mù dày đặc, xe phải bật đèn

Thứ Hai, 18/02/2019 08:32  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Đến 7 giờ 30 sáng ngày 18-2, sương mù vẫn còn xuất hiện dày đặc nhiều nơi ở Cần Thơ dù trời đã nắng lên. Do vậy, hàng ngàn phương tiện phải bật sáng đèn, bấm còi liên tục.

Sương mù xuất hiện dày đặc sáng nay 18-2 ở TP.Cần Thơ

Theo ghi nhận của phóng viên, sương mù xuất hiện nhiều từ trung tâm TP.Cần Thơ kéo dài đến địa phận tỉnh An Giang. Dọc theo quốc lộ 91 nhiều hàng cây, ruộng lúa, hoa màu không còn thấy rõ vì bị sương mù bao trùm.

Ruộng lúa, hoa màu, cây cối bị bao trùm bởi sương mù.

Do đây là tuyến đường huyết mạch kết nối giữa các tỉnh nên sáng sớm đã có hàng ngàn phương tiện lưu thông qua lại. Để đảm bảo an toàn các phương tiện như xe tải, ôtô, xe gắn máy phải bật đèn suốt và bấm còi inh ỏi.

Các phương tiện bật đèn và bấm còi liên tục.

Theo một số người dân, đây là hiện tượng lạ và ít xuất hiện ở miền Tây. Với hiện tượng trên có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông và ảnh hưởng đến việc canh tác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang