Tết no đủ nhờ lá dong rừng

Chủ Nhật, 07/02/2016 07:41  | Thanh Hoàng

|

(CAO) Cứ bắt đầu vào tháng Chạp hằng năm, người vùng núi Thanh Hóa, ở các huyện Như Xuân, Thường Xuân, Bá Thước… lại kiếm tiền sắm tết no đủ bằng cách vào rừng hái lá dong về bán.

Lá dong gói bánh chưng là loại lá không thể thiếu cho các gia đình mỗi khi Tết đến. Lá dong mọc tự nhiên bên các khe suối trong rừng, người dân chỉ việc vào rừng hái lá dong, bó thành từng bó và đem về bán cho dân buôn vận chuyển về xuôi.

Tùy vào khu rừng nhiều hay ít lá dong, lá to nhay nhỏ, phải đi gần hay xa mà mỗi ngày một người dân có thể lấy về nhà được từ 2000 - 3000 lá dong rừng. Thị trường lá dong trước Tết Bính Thân 2016 tại nhiều vùng quê Thanh Hóa phổ biến từ 30.000 đồng - 45.000 đồng/1000 lá dong. Tính ra, mỗi ngày một người dân có thể có thêm thu nhập từ 120.000 đồng - 160.000 đồng từ việc lấy lá dong rừng về bán.

Lá dong hái từ rừng về - Ảnh: Thanh Hoàng 

Việc hái lá dong rừng có thể huy động nhiều lao động ở các độ tuổi trong gia đình tham gia. Trẻ con, người già dùng dao cắt lá dong xếp lại thành bó, người trẻ khỏe thì bó lá dong thành từng bó to để vận chuyển về nhà.

Mỗi gia đình một ngày có thể có thu nhập từ 500.000 đồng - 1,5 triệu đồng từ nghề hái lá dong. Nghề hái lá dong rừng bán dịp Tết có thể làm trong 20-25 ngày. Tính ra, bằng việc vào rừng hái lá dong bán dịp Tết những gia đình vùng cao có thể có thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng.

Đây là khoản tiền lớn ở vùng quê, có thể cho gia đình cái tết no đủ, sung túc.

Phân loại lá dong thành từng bó nhỏ - Ảnh: Thanh Hoàng

Bình luận (0)

Lên đầu trang