Hội thi tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc năm 2017:

Tiến tới xây dựng Chính phủ và chính quyền điện tử

Thứ Hai, 09/10/2017 07:03  | Tường Vân

|

(CAO) Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, ngày 8-10, tại TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Ban tổ chức Hội thi tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ V, năm 2017 đã trao giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc trong toàn quốc.

Hội thi tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ V, năm 2017 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Tham gia hội thi có 139 thí sinh là cán bộ, công chức trẻ, đến từ 32 tỉnh, thành phố và 5 bộ, ban, ngành Trung ương. Các thí sinh thực hiện 3 phần thi: Thi kỹ năng; thi tập thể; thi sản phẩm và đề tài sáng tạo.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 6 giải nhì, 16 giải ba, 24 giải khuyến khích đối với nội dung thi cá nhân; về nội dung tập thể, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 9 giải khuyến khích; trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến Khích đối với nội dung sản phẩm sáng tạo; trao 1 giải nhì, 2 giải ba, 1 giải khuyến khích đối với nội dung đề án sáng tạo.

Ban Tổ chức hội thi trao giải cho các đơn vị xuất sắc

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cho biết mục đích của hội thi là dịp để các cán bộ, công chức trẻ trong toàn quốc giao lưu, trao đổi kinh nghiệp về ứng dụng tin học trong công tác, đồng thời thúc đẩy ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng của công việc của cán bộ, công chức trẻ, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, tiến tới xây dựng Chính phủ và chính quyền điện tử.

Theo đánh giá của Ban tổ chức hội thi, những thí sinh đạt giải đều đưa ra được các giải pháp, ý tưởng tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đổi mới phương thức làm việc, tăng hiệu quả và năng suất lao động. Đặc biệt, một số sản phẩm công nghệ thông tin đã được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị một cách hiệu quả.

Tại Lễ trao giải, Ban tổ chức cũng đã trao cờ đăng cai tổ chức Hội thi tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VI năm 2018 cho đại diện Tỉnh Đoàn Phú Yên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang