TPHCM: Triều cường lên cao, người dân vượt sóng trên đường, be bờ trước nhà

Thứ Bảy, 06/11/2021 19:13  | Nguyễn Yên

|

(CAO) Triều cường lên cao khiến nhiều con đường trên địa bàn TPHCM bị ngập sâu trong biển nước, phương tiện chết máy, người dân phải đẩy bộ về nhà.

Nước ngập sâu.

Khoảng từ 16 giờ ngày 6/11, triều cường trên địa bàn TPHCM dâng cao, khiến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 bị ngập sâu trong nước, phương tiện chết máy hàng loạt, cuộc sống sinh hoạt người dân đảo lộn.

Theo ghi nhận, đoạn đường Trần Xuân Soạn đoạn dưới cầu Tân Thuận, hơn 1km đường bị ngập sâu trong nước, người dân vật vã vượt sóng để về nhà.

Nhiều người đi xe máy cố vặn ga để chạy thật nhanh qua chỗ ngập. Xe container cố gắng chạy chậm nhưng cũng tạo thành những sóng nước hất vào những người đi xe máy.

Nhiều người loạng choạng tay lái, va chạm vào các xe khác trên đoạn đường ngập, nhiều nhà dân, hàng quán cũng bị nước tràn vào nhà buộc phải che chắn.

Anh Nguyễn Hồng Đẳng (30 tuổi, ngụ quận 7) phải nghỉ bán hàng vì nước vào nhà, đến mắt cá chân. Mỗi khi xe ôtô đi qua tạo thành sóng nước khiến đồ đạc trong nhà trôi theo sóng ra đường.

“Mình phải ngồi canh, chứ nhiều lần mất xoong nồi vì nước cuốn đi. Phải lấy dây cột bàn ghế vào cột nhà để không bị mất”, anh Đẳng kể.

Ngăn nước tràn vào nhà.

Anh Đinh Văn Tuấn (48 tuổi, nhà ở hẻm đường Trần Xuân Soạn) chở 2 bao đá trên chiếc xe cũ kỹ chạy vào đường ngập giao cho khách trên ghe đậu sát kênh Tẻ.

“Mình ở đây mấy chục năm nên khi thấy triều cường là tìm đường tránh để không phải dắt bộ. Hôm nay khách đặt hàng ngay trên đường này nên bất đắc dĩ phải đi vào”, anh Tuấn cho hay.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo đỉnh triều xuất hiện từ 17 giờ – 18 giờ hôm nay, mức 1,68 m tại trạm Phú An và 1,72 m tại trạm Nhà Bè. Triều cường duy trì ở mức cao, trên báo động III (1,6 m) đến 8/11 sau đó mới xuống dần.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo đây là đợt triều cường cao, khả năng kết hợp với mưa lớn gây ngập nhiều khu vực trũng thấp. Triều xảy ra vào giờ tan tầm nên người đi đường cần tránh đi vào những đường thường xuyên bị ngập, vì xe rất dễ chết máy.

Người sống hai bên đường cần kê cao đồ đạc, ổ cắm điện và các thiết bị điện không đảm an toàn cần ngắt để không xảy ra sự cố, cháy chập.

Một số hình ảnh Báo Công an TPHCM ghi nhận được:

Người dân vật vã rẽ sóng về nhà.
Một xe bị chết máy, sóng đánh khiến người đàn ông loạng choạng, ngã xe.
Xe chết máy dắt bộ
Nước tràn vào nhà dân.
Cuộc sống người dân đảo lộn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang