Quảng Trị:

Khen thưởng vụ phá đường dây đánh bạc lớn, bắt gã trùm giang hồ

Thứ Ba, 17/08/2021 20:59  | Hoà Khánh

|

(CAO) Chiều 17-8, ông Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã đến chúc mừng và khen thưởng các đơn vị thuộc Công an TP Đông Hà và Công an tỉnh Quảng Trị vì đã có thành tích xuất sắc trong phá chuyên án “Tổ chức đánh bạc qua mạng Internet và bắt giữ đối tượng Tạ Việt Hùng" - 1 gã trùm giang hồ khét tiếng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trao tặng số tiền 45 triệu cho 4 đơn vị tham gia phá án; thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh trao số tiền 60 triệu đồng của Bộ Công an cho 5 đơn vị thuộc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phá chuyên án.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trao khen thưởng các đơn vị Công an

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ Tạ Việt Hùng (SN 1974, còn gọi là Hùng "đĩ", trú tại phường 3, TP.Đông Hà) cùng 06 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” và vận động 03 đối tượng khác ra đầu thú.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng cho các đơn vị tham gia phá án

Sau đó Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Các đối tượng bị bắt đều có hộ khẩu thường trú tại TP.Đông Hà (Quảng Trị), gồm: Tạ Việt Hùng (Hùng “Đĩ”, SN 1974, ngụ đường Khóa Bảo, KP.6, P.3, TP.Đông Hà); Nguyễn Bá Dương (“Bom Đại”, SN 1989, ngụ KP.Tây Trì, P.1); Lê Văn Dự (SN 1990, ngụ KP.Trung Chỉ, P.Đông Lương, TP.Đông Hà); Tạ Bảo Văn (SN 1991, ngụ KP.5, P.3);

Dương Văn Hậu (Hậu “Ghẻ”, SN 1970, ngụ KP.4, P.5); Lê Đăng Khanh (“Hem”, SN 1990, ngụ KP.1, P.1); Lê Đăng Kha (em ruột Khanh, SN 1992); Trương Quốc Nam (SN 1986, ngụ KP.9, P.1); Phan Đình Trí (“Gởi”, SN 1970, ngụ KP.Đại Áng, P.Đông Lương); Nguyễn Trần Thanh (“Bi Em”, SN 1977, ngụ KP.1, P.3, TP.Đông Hà).

Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Tạ Việt Hùng tại Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát ở Khu phố 5 (P.3, TP.Đông Hà); Công an thu giữ 3 xe ô tô, 20 điện thoại di động cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Như CAO đã thông tin, giữa tháng 7, Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng xã hội bằng hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn.

Các đối tượng bị bắt đều có hộ khẩu thường trú tại TP.Đông Hà (Quảng Trị), gồm: Tạ Việt Hùng (Hùng “Đĩ”, SN 1974, ngụ đường Khóa Bảo, KP.6, P.3, TP.Đông Hà); Nguyễn Bá Dương (“Bom Đại”, SN 1989, ngụ KP.Tây Trì, P.1); Lê Văn Dự (SN 1990, ngụ KP.Trung Chỉ, P.Đông Lương, TP.Đông Hà); Tạ Bảo Văn (SN 1991, ngụ KP.5, P.3);

Dương Văn Hậu (Hậu “Ghẻ”, SN 1970, ngụ KP.4, P.5); Lê Đăng Khanh (“Hem”, SN 1990, ngụ KP.1, P.1); Lê Đăng Kha (em ruột Khanh, SN 1992); Trương Quốc Nam (SN 1986, ngụ KP.9, P.1); Phan Đình Trí (“Gởi”, SN 1970, ngụ KP.Đại Áng, P.Đông Lương); Nguyễn Trần Thanh (“Bi Em”, SN 1977, ngụ KP.1, P.3, TP.Đông Hà).

Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Tạ Việt Hùng tại Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát ở Khu phố 5 (P.3, TP.Đông Hà); Công an thu giữ 3 xe ô tô, 20 điện thoại di động cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tạ Việt Hùng (Hùng “Đĩ”, SN 1974, ngụ đường Khóa Bảo, KP.6, P.3, TP.Đông Hà, Quảng Trị).

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện đường dây đánh bạc qua mạng xã hội bằng hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh.

Trong đó nổi lên là các đối tượng thuộc băng nhóm do Hùng “đĩ” và “Bom đại” cầm đầu. Công an tỉnh báo cáo xin ý kiến Bộ trưởng Bộ Công an và chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá.

Sau thời gian đấu tranh, tối 3-7, các đơn vị của Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Trị ập đến nhà hàng Lộc Hương (178 quốc lộ 9, TP.Đông Hà) bắt Hùng “đĩ” và đồng bọn. Những ngày tiếp theo, Công an bắt Nguyễn Bá Dương; Tạ Bảo Văn; Dương Văn Hậu; Lê Đăng Khanh; Lê Đăng Kha; Trương Quốc Nam; vận động đầu thú đối với 3 đối tượng gồm Lê Văn Dự, Phan Đình Trí và Nguyễn Trần Thanh.

Được biết, tang số (số tiền giao dịch) trong đường dây đánh bạc này lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Bước đầu, Cơ quan ANĐT xác định riêng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc bằng hình thức cá độ là hàng trăm tỷ đồng. Đường dây đánh bạc quy này tụ nhiều đối tượng giang hồ cộm cán tại Quảng Trị.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời kêu gọi các đối tượng khác có liên quan trong vụ án ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật; kêu gọi người dân trên địa bàn tố giác, cung cấp thông tin về hành vi phạm tội của các đối tượng nêu trên để phục vụ công tác điều tra.

Đánh sập đường dây cờ bạc qua mạng của nhóm giang hồ có tang số ngàn tỷ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang