Huỷ buổi tranh luận thứ 2 giữa Trump và Biden

Thứ Bảy, 10/10/2020 06:53  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 10-10, CNN dẫn thông báo từ Uỷ ban tổ chức tranh luận Tổng thống cho biết buổi tranh luận thứ hai giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ - ông Joe Biden chính thức bị huỷ bỏ sau khi Trump từ chối tham dự tranh luận trực tuyến.

Trước đó buổi tranh luận thứ 2 được lên lịch tổ chức tại thành phố Miami, bang Florida vào ngày 15-10 nhưng ông Trump bất ngờ bị Covid-19 khiến mọi thứ xáo trộn.

Như vậy buổi tranh luận thứ 3 diễn ra vào ngày 22-10 ở Nashville sẽ là buổi tranh luận cuối cùng diễn ra giữa 2 ứng viên.

Đáp lại quyết định này, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Trump - Tim Murtaugh trong một thông báo cho rằng: “Không có lý do y tế nào để phải dừng cuộc tranh luận hôm 15-10 tại Miami đã được lên lịch, khi tổng thống đang khoẻ lại và sẵn sàng để tham gia”.

Trump và Biden trong buổi tranh luận đầu tiên - Ảnh: CNN

Trước đó buổi tranh luận đầu tiên giữa Trump và Biden đã rơi vào hỗn loạn do hai ứng viên liên tục chỉ trích và ngắt lời nhau. Hơn 73 triệu người đã xem buổi tranh luận đó.

Hỗn loạn nhấn chìm buổi tranh luận đầu tiên giữa Trump và Biden
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang