EU thúc giục lập lực lượng phản ứng nhanh

Thứ Năm, 02/09/2021 14:45  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 2-9, AAP dẫn thông tin từ nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh Châu Âu (EU) cho rằng, việc Phương Tây hỗn loạn sau vụ rút quân khỏi Afghanistan có thể sẽ là chất xúc tác cho nỗ lực của khối này nhằm phát triển nền phòng thủ chung của mình.

Lực lượng phản ứng nhanh của khối phải là một phần trong số đó, nhà ngoại giao này cho biết.

"Đôi khi có những sự kiện xúc tác lịch sử, tạo ra bước đột phá và tôi nghĩ Afghanistan là một trong những trường hợp này" - người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU- ông Josep Borrell cho biết trước cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng quốc phòng EU tại Slovenia hôm 2-9.

Ông Josep Borrell - Ảnh: AAP

"Chúng ta phải tìm kiếm thứ gì đó hoạt động hiệu quả hơn" - ông nói về lời kêu gọi thành lập "lực lượng phản ứng nhanh đầu tiên".

Ông nói với các phóng viên: “Sự cần thiết của hàng phòng thủ châu Âu nhiều hơn, mạnh mẽ hơn là điều hiển nhiên hơn bao giờ hết”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang