Nhân viên đại sứ quán Nga thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Kabul

Thứ Hai, 05/09/2022 19:45  | Anh Duy

|

(CAO) Các quan chức cho biết ít nhất hai người đã thiệt mạng và những người khác bị thương trong một vụ đánh bom gần lối vào đại sứ quán của Nga ở thủ đô Kabul của Afghanistan.

Người thiệt mạng là nhân viên đại sứ quán Nga, Bộ Ngoại giao ở Moscow cho biết, đồng thời cho biết thêm cũng có người Afghanistan thương vong.

Trước đó, hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin một nhà ngoại giao và một nhân viên bảo vệ của đại sứ quán đã bị thương trong một vụ đánh bom liều chết.

Chưa có nhóm nào cho biết họ đã thực hiện vụ tấn công.

Lính Taliban đứng gác trước sứ quán Nga sau vụ nổ - Ảnh: BBC

Cảnh sát ở Kabul cho biết kẻ đánh bom liều chết nhắm vào đại sứ quán nhưng đã bị bắn chết khi hắn đến gần, dẫn đến việc hắn phát nổ.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga cho biết kẻ tấn công đã cài chất nổ.

Nga là một trong số ít quốc gia duy trì sự hiện diện ngoại giao ở Afghanistan sau khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước này vào tháng 8 năm ngoái.

Nga không chính thức công nhận chính phủ của Taliban. Tuy nhiên, hai bên đã tổ chức các cuộc thảo luận về các thỏa thuận liên quan đến việc Afghanistan mua các mặt hàng như lúa mì, khí đốt và dầu từ Moscow.

Bình luận (0)

Lên đầu trang