Nhật Bản cân nhắc triển khai loạt tên lửa tầm xa lên đến 1.000km

Chủ Nhật, 21/08/2022 12:29  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 21-8, báo Yomiuri đưa tin Nhật Bản đang xem xét triển khai loạt tên lửa hành trình tầm xa để tăng cường khả năng phản công.

Các tên lửa được triển khai này sẽ là vũ khí hiện có được cải biến để mở rộng tầm bắn từ 100km đến 1000km, tờ nhật báo cho biết, trích dẫn các nguồn chính phủ.

Theo Yomiuri, các vũ khí do tàu hoặc máy bay phóng sẽ được triển khai chủ yếu xung quanh các đảo phía nam và có khả năng vươn tới các khu vực ven biển của CHDCND Triều Tiên hoặc Trung Quốc.

Đại diện của Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã không trả lời ngay lập tức đề nghị bình luận về báo cáo.

Nhật cân nhắc triển khai tên lửa tầm xa có tầm bắn lên đến 1000 km

Nhật Bản, giải thích hiến pháp từ bỏ xung đột sau chiến tranh có nghĩa là nước này có thể chỉ sử dụng quân đội để tự vệ, nhưng những năm gần đây Tokyo đã tăng cường chi tiêu quân sự và thực hiện một chiến lược quyết đoán hơn.

Nhưng họ đã hạn chế triển khai các tên lửa tầm xa có thể tấn công các mục tiêu trên đất ở nước ngoài.

Căng thẳng khu vực đã gia tăng trong tháng này sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan.

Bắc Kinh đã phóng tên lửa gần Đài Loan và một số  tên lửa đó đã rơi vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang