Ấn Độ: Làn sóng phẫn nộ vì ân xá cho 11 đối tượng phạm tội cưỡng hiếp

Thứ Tư, 17/08/2022 16:15  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 17-8, Reuters đưa tin 11 người đàn ông bị kết án tù chung thân vì tội hãm hiếp tập thể một phụ nữ Hồi giáo đang mang thai trong cuộc bạo động vào năm 2002 đã được trả tự do.

Thông tin này bị dư luận lên án.

Những người đàn ông này đã bị kết án vào đầu năm 2008 và được thả khỏi nhà tù ở Panchmahals ở bang Gujarat, miền tây nước này vào hôm 15-8, khi Ấn Độ kỷ niệm 75 năm ngày kết thúc sự cai trị của Anh.

Việc ân xá cho nhóm đàn ông mắc tội cưỡng hiếp đã gây phẫn nộ 

Reuters đưa tin ủy ban cố vấn nhà tù đã đề nghị thả sau khi xem xét thời gian 11 người đã phải ngồi tù và hành vi của họ trong tù.

Một quan chức nói: “Thực tế là họ đã phải ngồi tù gần 15 năm và đủ điều kiện để được ân giảm”.

Các quan chức cho biết luật pháp Ấn Độ cho phép những kẻ bị kết án được ân giảm sau 14 năm ngồi tù.

Các chính trị gia và luật sư cho biết việc ân xá này mâu thuẫn với chính sách bảo vệ quyền phụ nữ hiện nay của chính phủ.

Luật sư cao cấp Anand Yagnik cho biết: “Việc xóa án cho những kẻ bị kết án về một tội ác ghê rợn như hiếp dâm tập thể và giết người là không phù hợp về mặt đạo đức”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang