Ấn Độ tuyên tử hình 38 người đánh bom khủng bố

Thứ Bảy, 19/02/2022 10:47  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 19-2, Reuters đưa tin một tòa án ở Ấn Độ đã tuyên án tử hình 38 người đàn ông Hồi giáo và tuyên án tù chung thân đối với 11 người khác vì một loạt vụ nổ bom năm 2008 ở thành phố Ahmedabad khiến hơn 50 người thiệt mạng.

Các vụ nổ đã làm “rung chuyển” bang phía tây Gujarat, nơi các cuộc bạo động xảy ra do mâu thuẫn tôn giáo giữa Hindu và Hồi giáo vào năm 2002 được cho là đã giết chết hàng nghìn người, chủ yếu là người Hồi giáo.

Một nhóm đã nhận trách nhiệm về các vụ nổ vào ngày 26-7-2008.

Một luật sư bào chữa cho biết họ sẽ kháng cáo phán quyết tại tòa án cấp cao hơn.

Người dân tưởng niệm vụ đánh bom ở Ấn Độ - Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đã tìm kiếm các bản án khoan hồng cho những kẻ bị kết án vì họ đã phải ngồi tù hơn 13 năm. Nhưng tòa án đã tuyên tử hình cho đa số họ. Chúng tôi chắc chắn sẽ kháng cáo” – luật sư Khalid Shaikh nói với Reuters.

Bình luận (0)

Lên đầu trang