Bắc Kinh điều kỷ lục 38 chiến đấu cơ áp sát Đài Loan

Thứ Bảy, 02/10/2021 19:38  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 2-10, BBC dẫn tuyên bố của chính quyền Đài Loan cho biết một lượng kỷ lục lên đến 38 chiến đấu cơ của Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) do Đài Loan lập ra vào ngày 1-10, ngày Quốc khánh của Trung Quốc.

Với việc 38 máy bay phản lực quân sự của Trung Quốc bay vào ADIZ của Đài Loan, đây là cuộc xâm nhập lớn nhất của Bắc Kinh áp sát hòn đảo cho đến nay.

Đài Bắc cho biết các máy bay, bao gồm cả máy bay ném bom có ​​khả năng hạt nhân, đã tiến vào khu vực này theo hai đợt.

Đài Loan đáp trả bằng cách điều động máy bay phản lực và triển khai hệ thống tên lửa.

Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh ly khai thuộc lãnh thổ của mình và có thể sử dụng vũ lực để sáp nhập nếu cần thiết.

Phía Đài Loan cáo buộc: “Trung Quốc cố ý tham gia vào các hành động gây hấn quân sự, làm tổn hại hòa bình khu vực". 

Một chiếc J-16 của Trung Quốc - Ảnh: BBC

Trong một tuyên bố, Đài Loan cho biết 25 máy bay của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiến vào khu vực phía tây nam của vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) vào ban ngày, bay gần quần đảo san hô Pratas.

Tiếp theo là đợt thứ hai gồm 13 máy bay Trung Quốc xâm nhập vào cùng khu vực vào 1-10. Họ đã bay qua vùng biển giữa Đài Loan và Philippines (eo biển Ba Sĩ). 

Đài Loan cho biết máy bay Trung Quốc bao gồm 4 máy bay ném bom H-6, có thể mang vũ khí hạt nhân, cũng như một máy bay chống tàu ngầm.

Bắc Kinh thường triển khai các nhiệm vụ như vậy để bày tỏ sự không hài lòng trước những bình luận của Đài Loan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang