Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ cán mốc 700.000 người

Thứ Bảy, 02/10/2021 12:00  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 2-10, AAP đưa tin nước Mỹ đã cán mốc 700.000 ca tử vong do COVID-19 vì sự gia tăng các ca nhiễm mới gây ra bởi biến thể Delta của coronavirus.

Sự lây lan của biến thể này chủ yếu ở những người Mỹ chưa tiêm phòng.

Ước tính có khoảng 70 triệu người Mỹ đủ điều kiện vẫn chưa tiêm chủng.

Mặc dù số người chết đang tăng lên, nhưng dịch bệnh ở nước này đang có dấu hiệu chững lại.

Trên toàn quốc, số người hiện đang ở bệnh viện vì COVID-19 đã giảm xuống còn khoảng 75.000 người từ hơn 93.000 người vào đầu tháng 9.

Các ca mới đang giảm trung bình khoảng 112.000 ca mỗi ngày, giảm khoảng một phần ba trong hai tuần rưỡi qua.

Số tử vong cũng giảm, trung bình khoảng 1900 một ngày so với hơn 2000 khoảng một tuần trước.

Một bệnh nhân Covid-19 điều trị trong bệnh viện - Ảnh: AAP

Tình hình dịch bệnh được cải thiện là do nhiều người đeo khẩu trang hơn và nhiều người đi tiêm chủng hơn.

Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của chính phủ Mỹ cảnh báo một số người coi việc chững lại của dịch bệnh là lý do để tiếp tục không tiêm chủng.

Ông nói: “Chúng ta bắt đầu nhìn thấy những đường cong dịch bệnh. Nhưng đó không phải là một cái cớ để bỏ qua vấn đề cần phải chủng ngừa".

Một mô hình dự đoán từ Đại học Washington, dự đoán các ca bệnh mới sẽ bùng phát trở lại vào mùa thu này, nhưng khả năng bảo vệ bằng vaccine và khả năng miễn dịch do nhiễm bệnh trong cộng đồng sẽ ngăn chặn virus gây ra nhiều ca tử vong hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Bình luận (0)

Lên đầu trang