Số ca nhiễm Covid-19 ở Singapore và số ca tử vong ở Nga tăng kỷ lục

Thứ Tư, 29/09/2021 10:32  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 29-9, AP dẫn thông tin từ chính quyền Singapore cho biết số ca nhiễm COVID-19 mới hằng ngày ở nước này đã đạt mức cao kỷ lục trong khi số ca tử vong chính thức do Covid-19 của Nga hằng ngày đã đạt mức cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Bộ Y tế Singapore đã ghi nhận 2236 ca nhiễm mới vào ngày 28-9 và 5 ca tử vong liên quan, khiến số ca tử vong của đại dịch trong tháng 9 lên 30 ca, nhiều nhất trong một tháng.

Tổng số ca nhiễm mới đã lên tới hơn 90.000 ca và xảy ra một ngày sau khi các quy định chặt chẽ hơn chống dịch có hiệu lực, với việc ăn uống tại nhà hàng được giới hạn hai người mỗi bàn và mọi người được khuyến cáo nên làm việc tại nhà một lần nữa.

Cho đến tháng trước, quốc gia này đã tránh được sự lây lan của biến thể Delta.

Hơn 24.000 trường hợp đã được xác nhận trong 28 ngày qua, Bộ y tế cho biết hôm 28-9 mặc dù 9/10 người được báo cáo có biểu hiện nhẹ hoặc không có triệu chứng nào.

Bộ Thống kê đã công bố trước đó rằng dân số của thành phố đã giảm từ khoảng 5,7 triệu xuống 5,45 triệu trong 12 tháng tính đến tháng 6.

 Họ cho rằng dịch bệnh và các hạn chế chống dịch liên quan đã gây ra sự sụt giảm số lượng lao động nước ngoài.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Singapore tăng kỷ lục - Ảnh: AP

Trong khi đó, các ca tử vong liên quan đến Covid-19 đã được xác nhận ở Nga đạt kỷ lục khác ở mức 852 người vào ngày 28-9.

Lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 của chính phủ Nga đã báo cáo sự gia tăng ca tử vong so với kỷ lục trước đó là 828 vào tuần trước. Số ca nhiễm coronavirus hàng ngày ở Nga đã giảm từ hơn 20.000 vào cuối tháng 8 xuống còn khoảng 18.000 vào giữa tháng 9.

Tuy nhiên, các con số đã bắt đầu tăng trở lại.

Kể từ tuần trước, Moscow đã báo cáo hơn 21.000 trường hợp mắc mới mỗi ngày. Vào ngày 28-9, 21.559 ca nhiễm mới đã được xác nhận. Bất chấp sự gia tăng này, có rất ít hạn chế được áp dụng ở Nga, quốc gia đã một lần phong toả 6 tuần.

Tỷ lệ tiêm chủng cũng vẫn ở mức thấp, với chỉ 32% trong số 146 triệu dân của đất nước đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine và chỉ 28% được tiêm chủng đầy đủ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang